Bên bờ hạnh phúc

Một tòa án đặc biệt tại thành phố Mumbai của Ấn Độ cho biết mặc dù nghi phạm duy nhất còn sống sót trong vụ khủng bố hồi cuối Tháng 11 năm ngoái đã nhận tội và luật sư của hắn cũng xin rút lui nhưng phiên tòa vẫn sẽ tiếp diễn.

Hôm Thứ ba, Mohammed Ajmal Kasab đã gây sửng sốt khi lên tiếng thừa nhận có tham gia các vụ tấn công kéo dài trong suốt 4 ngày và 3 đêm tại kinh đô tài chính Mumbai.

Các thẩm phán Ấn Độ cho rằng việc Kasab nhận tội là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý về việc hắn có thể đã được đào tạo để trở thành một kẻ khủng bố tại Pakistan, nơi nghi phạm này mang quốc tịch. Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra do các thẩm phán cần phải nghe thêm lời khai của nhiều nhân chứng nữa để tìm hiểu vì sao nhiều người nước ngoài đã trở thành mục tiêu tấn công trong vụ khủng bố.

Hình ảnh khủng bố tại khách sạn Mumbai

Theo các thẩm phán, việc Kasab thay đổi thái độ nhiều lần khiến họ phải xem xét về động cơ đằng sau lời nhận tội của hắn. Nghi phạm này cũng đã nói sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Tuy nhiên, các thẩm phán của phiên tòa vẫn chưa đề xuất về mức án dành cho Kasab do hắn không chịu khai thêm bất kỳ điều gì.

Kasab là 1 trong 10 phần tử khủng bố người Pakistan tham gia vụ tấn công, chiếm giữ và cố thủ tại Mumbai khiến 166 người thiệt mạng. 9 kẻ đồng phạm của Kasab đều đã bị các lực lượng an ninh Ấn Độ tiêu diệt. Chính quyền New Delhi cáo buộc tổ chức Lashkar-e-Taiba của Pakistan đào tạo Kasab nhưng nhóm này đã phủ nhận trách nhiệm.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *