Bên bờ hạnh phúc

Cuộc bãi công kéo dài 24 giờ do phi công thuộc hãng hàng không Trung Đông Airlines, MEA của Li-băng thực hiện vào hôm qua đã làm gián đoạn 23 chuyến bay và có khả năng tác động nặng nề đến kế hoạch đi lại của hàng ngàn hành khách.

Ảnh minh họa

Cuộc bãi công đã ảnh hưởng đến các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Beirut đến Châu Âu và Trung Đông. Phi công của MEA muốn khôi phục những quyền lợi mà họ đã mất do cuộc cải tổ của hãng vào năm 2001. Họ yêu cầu 42 ngày nghỉ thay vì 30 ngày, ngoài ra các phi công cũng phản đối việc áp dụng mức lương trần.

Dự kiến, cuộc bãi công này sẽ được lặp lại vào tuần tới nếu các yêu cầu trên không được đáp ứng. MEA đã thực hiện những cải tổ quan trọng từ năm 1998 đến năm 2002 trong nổ lực tránh thua lỗ và giải pháp này đã giúp hãng đạt lợi nhuận 22 triệu USD vào năm 2003. Trong năm 2009, MEA công bố lợi nhuận ròng 105 triệu USD.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *