Bên bờ hạnh phúc

Hoạt động của núi lửa có biệt danh “Họng núi lửa” ở Ecuador đã tăng lên vào hôm qua, đe dọa sẽ phun trào bất cứ lúc nào.

Tungurahua là một trong 8 núi lửa ở Ecuador. Nó được phân loại đang hoạt động kể từ năm 1999 và đã có một lần phun trào mạnh vào năm 2008. Ảnh: Internet

Những vụ nổ lớn đã làm rung chuyển mặt đất gần ngọn núi lửa cao 5.020 mét so với mặt nước biển ở khu vực người bản địa nói ngôn ngữ Quechua, cách thủ đô Quito khoảng 130 km về phía Đông Nam. Những mảnh đá lửa vẫn tiếp tục bắn lên bầu trời từ miệng núi lửa có tên khoa học Tungurahua.

Chuyên gia về núi lửa của Học viện địa lý quốc gia Ecuador, ông Mario Ruiz cảnh báo rằng núi lửa này sẽ giải phóng áp lực đang dồn nén của nó. Ông nói: "Hoạt động của núi lửa cho thấy đang có nhiều khí được đẩy vào và khí nói trên đến từ lớp magma mới. Khả năng thứ nhất là lớp magma mới sẽ trào mạnh ra bên ngoài cũng giống như hiện tượng từng xảy ra vào năm 2006. Khả năng thứ hai là lớp magma mới sẽ trào ra liên tục và dai dẳng, đi kèm theo việc phun tro bụi lên bầu trời. Khả năng thứ hai sẽ gây nguy hại nhiều hơn".

Hàng trăm người sống trong khu vực nguy hiểm đã được sơ tán trong suốt tuần qua khi nhà chức trách ghi nhận đã có ít nhất 135 vụ nổ. Tungurahua là một trong 8 núi lửa ở Ecuador. Nó được phân loại đang hoạt động kể từ năm 1999 và đã có một lần phun trào mạnh vào năm 2008.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *