Bên bờ hạnh phúc

Nhật Bản đang mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Mông Cổ, quốc gia Trung Á có diện tích xếp 19 thế giới với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Ảnh minh họa

Chính phủ Nhật Bản cho biết, hai nước sẽ bắt đầu thành lập một nhóm nghiên cứu song phương vào tháng này, nhằm chuẩn bị ký kết Thỏa thuận đối tác kinh tế.

Sáng kiến này nhằm mục đích nêu bật những vấn đề cần được giải quyết vào đầu năm tới, trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán. Trao đổi thương mại giữa Nhật Bản với Mông Cổ tương đối hạn chế, chỉ khoảng 110 triệu đô la trong năm 2009.

Mông Cổ là đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên với rất nhiều quặng đồng, uranium và than, luôn thu hút sự quan tâm của các nước công nghiệp. Nhật Bản hy vọng, việc đẩy mạnh sự hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ tạo điều kiện cho phép các công ty nước ngoài hợp tác khai thác các nguồn tài nguyên ở quốc gia rộng lớn này.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *