Bên bờ hạnh phúc

Hàng ngàn nhân viên khu vực công ở Nam Phi đã biểu tình yêu cầu tăng 8.6% lương và tiền trợ cấp nhà ở với số tiền 1000 rand (tương đương 137 USD). Cảnh sát đã được huy động sau khi những người biểu tình cố gắng phong tỏa những con đường chính xung quanh bệnh viện Chris Hani ở Soweto.

Hàng ngàn nhân viên khu vực công ở Nam Phi đã biểu tình yêu cầu tăng 8.6% lương và tiền trợ cấp nhà ở

Cảnh sát Nam Phi đã dùng đạn cao su và vòi rồng để giải tán những người biểu tình yêu cầu tăng lương và tiền trợ cấp.

Hôm 17/08 vừa qua, Bộ trưởng Hành chính và Công vụ Nam Phi Richard Baloyi cho biết, chính phủ không có đủ ngân quỹ để tăng lương cho hơn 1 triệu nhân viên đang đình công trong lĩnh vực công.

Những người đình công đã bắt đầu ngưng làm việc sau khi họ bác bỏ đề nghị tăng 7% lương và tiền trợ cấp nhà ở 700 rand (tương đương 95 USD) của chính phủ. Ông Baloyi cho biết, thỏa thuận này sẽ tốn ít nhất 5 tỉ rand (tương đương 690 triệu USD), cao hơn dự trù ngân sách.

Cảnh sát đã cảnh báo những người biểu tình rằng, bất cứ hành động gây mất trật tự nào đều sẽ không được khoan dung.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *