Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (18/08), các nhà hoạt động người Ma-rốc vừa ngừng hành động ngăn cản kéo dài 1 tuần đối với hàng hóa và thực phẩm vận chuyển từ Ma-rốc đến thành phố Melilla của Tây Ban Nha. 

Giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết, những người biểu tình thỏa thuận hoãn hành động ngăn cản kéo dài 1 tuần trên cho đến ngày 9/9 khi tháng chay Ramadan của người Hồi giáo kết thúc.

Căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Ma-rốc và Tây Ban Nha nổ ra kể từ vụ cảnh sát Tây Ban Nha ngăn cản mạnh tay đối với 5 công dân người Ma-rốc khi 5 người này cố vượt qua biên giới hồi tháng 7.

Để tìm giải pháp chấm dứt căng thẳng, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Alfredo Pérez Rubalcaba sẽ đến thủ đô Rabat của Ma-rốc để gặp Bộ trưởng Nội vụ Ma-rốc Taieb Cherkaoui vào ngày 23/8 tới.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *