Bên bờ hạnh phúc

Lũ lụt đã làm một con sông ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc chảy tràn bờ, gây vỡ một con đê và đe dọa đến sinh mạng của 145.000 người sống ven con sông này.

Cảnh ngập lụt do mưa lớn gây ra tại làng Shayuan, tỉnh Giang Tây

Vào cuối ngày 21/06, mưa lớn đã làm nước từ con sông Fu ở tỉnh Giang Tây chảy xiết khiến cho con đê bảo vệ Changkai bị vỡ một đoạn khoảng 400 mét. Sự việc đã buộc các nhà chức trách phải di dời khẩn cấp người dân sinh sống gần con đê Changkai.

Các số liệu ban đầu cho thấy, không có ai thiệt mạng trong vụ vỡ đê này nhưng hơn 40.000 người đã được sơ tán và 60.000 người khác vẫn còn bị kẹt lại.

Tại huyện Hưng An, lực lượng quân đội đã có mặt thực hiện việc hỗ trợ người dân sơ tán.

Mưa lớn xảy ra trên hầu hết các tỉnh ở miền Nam Trung Quốc trong tuần qua đã làm ít nhất 175 người thiệt mạng và 107 người vẫn còn mất tích. Các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Quý Châu và Quảng Tây .

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *