Bên bờ hạnh phúc

Trẻ em ở Congo

Chỉ số nghèo đói và suy dinh dưỡng toàn cầu đã được cải thiện từ chỉ số 20,0 đến 15,2. Theo quy ước, chỉ số dưới 5 là thấp, trong khi 20 là đang ở mức báo động và trên 30 là báo động cao. Khu vực Hạ Sahara của Châu Phi hiện có chỉ số 22,1, trong khi chỉ số này ở Nam Á là 23, chủ yếu là do suy dinh dưỡng ở trẻ em. GHI cho biết, khoảng 40% trẻ em ở Ấn Độ và Bangladesh rơi vào tình trạng nhẹ cân. Báo cáo cho biết, 13 quốc gia đã có tỉ lệ đói tăng lên, cụ thể là CHDC Congo với chỉ số cao nhất 39,1, kế tiếp là Burundi, Eritrea, Sierra Leone, Chad và Ethiopia, mỗi nước có chỉ số trên 30.

Chương trình lương thực thế giới WFP ước tính, hiện nay, gần 1,2 tỷ người trên toàn cầu đang thiếu lương thực. Theo WFP, đói là mối nguy hiểm số 1 đối với sức khỏe toàn cầu, lớn hơn cả bệnh AIDS, sốt rét và bệnh lao cộng lại.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *