Bên bờ hạnh phúc

Hạ viện Đức đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch tăng thêm 850 quân tới chiến trường Afghanistan. Với kế hoạch này tổng quân số của Đức tại Afghanistan sẽ là 5.350 người.

Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel sẽ gửi 500 binh sĩ và có thể linh hoạt bổ sung thêm 350 binh sĩ nữa cho chiến trường Afghanistan

Theo kế hoạch, Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel sẽ gửi 500 binh sĩ và có thể linh hoạt bổ sung thêm 350 binh sĩ nữa cho chiến trường Afghanistan nhằm tăng cường công tác huấn luyện lực lượng an ninh Afganistan cũng như bảo vệ thường dân tại quốc gia Nam Á này.

Kế hoạch trên được thông qua tại hạ viện Đức vào hôm qua (26/02) với 429 phiếu thuận và 111 phiếu chống. Tỉ lệ phiếu ủng hộ việc tăng quân tới Afghanistan lần này tại hạ viện Đức đã giảm 16% so với lần bỏ phiếu vào tháng 12 năm ngoái nhằm quyết định kế hoạch gia hạn sứ mệnh của binh sĩ Đức tại Afghannistan thêm 1 năm nữa.

Chính phủ Đức cũng đồng ý tăng gần gấp đôi mức viện trợ dân sự cho Afghanistan lên 430 triệu euro kể từ năm 2010. Thủ tướng Merkel đã tránh đề cập đến kế hoạch rút quân về nước nhưng cho biết, bà hy vọng Afghanistan có thể bắt đầu tự đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát an ninh đất nước trước năm 2014.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *