Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (14/04), hàng trăm tài xế taxi ở Hy Lạp đã đỗ xe không chịu chạy lần thứ 3 trong nhiều tuần qua trong cuộc đình công kéo dài 2 ngày để phản đối các cải tổ về thuế.

Cùng tham gia với những người lái taxi còn có các luật sư, những người bán hàng. Họ phản đối các cải tổ về thuế, trong đó có việc các doanh nghiệp giữ sổ kế toán, phát hành biên lai, tăng thuế nhiên liệu, hàng hóa và dịch vụ.

Các cải tổ thuế được xây dựng để kéo giảm nạn gian lận thuế tràn lan ở nước này khi các doanh nghiệp hoặc những người tự làm chủ không giữ sổ kế toán và không phát hành biên lai. Các cuộc thảo luận về dự luật cải tổ thuế sẽ diễn ra tại Nghị viện.

Nhiều nhóm lao động khác nhau đã tổ chức đình công ngắn hạn và biểu tình trong những tuần qua xoay quanh các biện pháp kinh tế của chính phủ. Nghiệp đoàn công chức lớn nhất Hy Lạp ADEDY cùng với các nghiệp đoàn khác sẽ tổ chức đình công trong 24 giờ vào tuần tới.

Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, phần lớn dân chúng chấp nhận các biện pháp được thực hiện và tiếp tục ủng hộ đảng cầm quyền của Thủ tướng George Papandreou.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *