Bên bờ hạnh phúc

Đảng dân chủ DPJ cầm quyền ở Nhật Bản vừa công bố bản tuyên ngôn tranh cử vào Thượng viện của đảng này sau khi kết thúc cuộc họp diễn ra vào hôm qua (17/06). Tuyên ngôn trên bao gồm một cam kết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng lại hệ thống tài chính quốc gia và cung cấp một hệ thống an ninh xã hội vững chắc.

Đảng dân chủ DPJ cầm quyền của thủ tướng Nato Kan công bố bàn tuyên ngôn tranh cử vào Thượng viện. Ảnh minh họa

Bản tuyên ngôn của DPJ vừa được công bố cho biết, chính phủ sẽ làm việc chặt chẽ với Ngân hàng trung ương Nhật Bản để chấm dứt nạn lạm phát càng sớm càng tốt và đạt được mục tiêu tỉ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình 3% trong suốt 10 năm tới, tức là đến năm tài khóa 2020. Để thu hút sự ủng hộ của người dân, DPJ cũng công bố cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp. Cụ thể, các mức thuế áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được cắt giảm xuống còn 11% so với 18% như hiện nay nhằm gia tăng tính cạnh tranh giữa các công ty của Nhật Bản.

Liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, bản tuyên ngôn này cũng nói rằng, chính phủ sẽ tôn trọng thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 5 với Mỹ về việc tái bố trí căn cứ không quân Futenma và sẽ làm hết sức để giảm gánh nặng cho tỉnh Okinawa, nơi đặt căn cứ này.

Về cải cách chính trị, đảng dân chủ hứa sẽ cắt giảm 80 ghế trong Hạ viện và 40 ghế trong thượng viện. Bản tuyên ngôn này đưa ra cam kết rằng, chính phủ sẽ làm hết sức để giới hạn việc phát hành trái phiếu của năm tài khóa 2011 thấp hơn mức năm nay.

Ngoài ra, bản tuyên ngôn này cũng hứa hẹn rằng sẽ mời các đảng phái chính trị khác tham gia tranh luận về việc thẩm tra hệ thống thuế, bao gồm khả năng tăng thuế tiêu dùng và thông qua một dự thảo cải cách ngành bưu điện như một vấn đề ưu tiên trong kỳ họp tới tại Nghị viện.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *