Bên bờ hạnh phúc

Trong phiên tòa vào hôm 02/08, hội đồng xét xử liên bang đã xử có tội đối với 2 bị cáo người Hồi giáo âm mưu đánh bom Sân bay Quốc tế John F.Kennedy ở thành phố New York của Mỹ.

Russell Defreitas, 67 tuổi công dân Mỹ, sinh ra tại Guyana và Abdul Kadir, 58 tuổi, công dân Guyana đã âm mưu cho nổ tung các tòa nhà, bồn chứa nhiên liệu và ống dẫn nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế John F.Kennedy.

2 người này bị bắt vào tháng 6/2007. Với lời buộc tội trên, họ đang đối mặt với mức án tù chung thân. Dự kiến, bản án sẽ được tuyên vào ngày 15/12 tới.

Uỷ viên công bố của Mỹ cho biết, Defreitas, nhân viên tại sân bay, đã cung cấp thông tin có liên quan đến các địa điểm là mục tiêu của vụ đánh bom, trong khi đó, bị cáo Kadir, kỹ sư hàng không, hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong âm mưu trên.

2 bị cáo này đã tìm cách đưa kế hoạch của họ cho tổ chức Hồi giáo cực đoan Jamaat Al Muslimeen ở Trinidad và Tobago. Kadir bị bắt trên chuyến bay quá cảnh Venezuela đến Iran. Hắn cho biết đang trên đường hành hương và không làm bất cứ điều gì có liên quan đến âm mưu khủng bố sân bay quốc tế John Kennedy. Kadir là cựu thành viên của quốc hội Guyana.

Hai người khác cũng bị bắt do dính líu đến âm mưu trên. Một người là Kareem Ibrahim, công dân Trinidad và Tobago, người còn lại là Guyanese Abdel Nur, 60 tuổi. Tháng 6 vừa qua, Abdel Nur đã nhận tội hỗ trợ thiết bị cho 1 vụ khủng bố khác và đang đối mặt với mức án 15 năm tù.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *