Bên bờ hạnh phúc

Chính vì thế, việc thay thế các động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng những động cơ sử dụng các nguồn năng lượng mới là một điều rất quan trọng với Trung Quốc và xe đạp điện ra đời cũng vì mục tiêu đó.

Những chiếc xe đạp có gắn động cơ sạc điện được thiết kế thêm pedal nhỏ giúp phân biệt chúng với xe mô-tô. Loại xe này thích hợp với địa hình bằng phẳng trong thành phố và người sử dụng có thể dùng nó để len lỏi vào các con hẻm nhỏ nhằm tránh rơi vào đám đông kẹt xe đang xếp hàng dài trên những con đường lớn.

Trung Quốc hiện có khoảng 2.000 nhà sản xuất xe đạp điện và mỗi năm cho ra đời khoảng 21 triệu chiếc với rất nhiều mẫu mã và kiểu dáng khác nhau.

Tuy nhiên, các nhà môi trường cho biết, do xe đạp điện sử dụng bộ pin acid chì để sạc lại cho động cơ nên một lượng chì sẽ thải ra môi trường trong quá trình sạc. Chính vì thế, xe đạp điện vẫn chưa được xem là một giải pháp hoàn hảo để con người sử dụng thay thế cho xe mô-tô. Các nhà sản xuất xe đạp điện cũng vừa cho ra đời những sản phẩm sử dụng bộ sạc sạch hơn làm từ lithium. Đồng thời, kiểu dáng của xe đạp điện cũng được cải tiến để chúng nhẹ hơn vì chính phủ Trung Quốc đang muốn áp dụng lại các quy định về xe đạp điện. Những quy định này bao gồm những xe đạp điện nào nặng hơn 40 kg và có vận tốc hơn 20 km/ giờ sẽ được xem như xe mô-tô. Người điều khiển những phương tiện này phải có giấy phép.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *