Ảnh minh họa (Internet)

Miền Nam Sudan là một trong những vùng đất rộng lớn nhất ở Châu Phi, tuy nhiên đây lại là một trong những nơi nghèo nhất trên thế giới. Các tổ chức nhân đạo quốc tế đang làm việc tại khu vực này vừa lên tiếng cảnh báo rằng tình trạng thiếu nước và lương thực đang đẩy người dân nơi đây đến chỗ cùng cực nhất.

Gudele West là một ngôi làng tập trung hàng trăm người Sudan ly tán trở về sau cuộc nội chiến từ năm 1990 đến 2004. Kể từ nhiều năm qua, người dân tại đây phải sống trong cảnh thiếu thốn nước và lương thực do đất đai cằn cỗi không thể canh tác.

Ông Tomas Bakiri Tombura, trưởng làng này cho biết hầu hết người dân tại đây đều không có việc và có tới 80% số dân trong làng phải sống trong cảnh đói khát hàng ngày.

Không những thế họ còn sống trong tình trạng không có điện để thắp sáng và thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, các tổ chức nhân đạo quốc tế đã đến đây để xây dựng trường học, trạm xá và khoan giếng nhằm giúp người dân cải thiện cuộc sống. Hiện người dân tại đây đang mong mỏi có một chính quyền hẳn hoi sau cuộc trưng cầu dân ý về quyền độc lập cho miền Nam để giúp họ ổn định cuộc sống.

Quốc Trung