Bên bờ hạnh phúc

Nam giới và nữ giới đều trong trang phục dính đầy bùn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Các nhân viên ở Boryeong cho biết bùn ở đây có những tác dụng đặc biệt làm cho da khỏe và giúp xoa dịu tinh thần. Ảnh: Internet

Lễ hội tắm bùn ở thành phố Boryeong đã bước sang năm thứ 13. Du khách đến đây với những bộ y phục sạch sẽ và sau đó tắm bùn. Một phần vui nhộn trong lễ hội là du khách có cơ hội nô đùa trong 200 tấn chất nhờn có màu hơi xám tại các điểm đấu vật trên bùn, trượt bùn và tắm bùn. Matthew Kemp, 1 du khách đến từ Mỹ cho biết: “Lễ hội này khác hơn nhiều so với những lễ hội mà các bạn đến. Thật tuyệt vời. Thật vui khi mọi người có thể đến với nhau. Có những điểm giống và khác so với lễ hội tắm bùn ở Mỹ. Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm tuyệt vời để hiểu thêm về văn hóa nơi đây.”

Nam giới và nữ giới đều trong trang phục dính đầy bùn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Các nhân viên ở Boryeong cho biết bùn ở đây có những tác dụng đặc biệt làm cho da khỏe và giúp xoa dịu tinh thần. Một quan chức tại Boryeong hy vọng lễ hội này sẽ thu hút thêm nhiều du khách nước ngoài đến tham gia để có thể phát triển thành một lễ hội quốc tế. Lễ hội tắm bùn ở Boryeong sẽ kéo dài đến ngày 25.7 tới.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *