Bên bờ hạnh phúc

Vượt qua đối thủ chính là Myanmar 2-0 trong trận đấu cuối của vòng loại bảng D Giải Bóng đá nữ Asian Cup 2018 vào tối 11-4 tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam giành vé dự vòng chung kết (VCK) hết sức ấn tượng.

Do 2 đội bằng điểm và Việt Nam hơn hiệu số bàn thắng bại trước lượt cuối nên Myanmar tung ra đội hình mạnh nhất nhằm giành chiến thắng để đi tiếp vào VCK. Chỉ cần hòa là đoạt vé đến Jordan vào năm sau nhưng đội Việt Nam vẫn vào trận với tinh thần quyết thắng, không ngại đội khách sung sức và chơi khá rát.

Huỳnh Như (19) và đồng đội vui mừng sau một pha lập công vào lưới Myanmar tối 11-4

Sau những pha hãm thành liên tiếp, bộ đôi Tuyết Dung cùng Huỳnh Như đã ghi 2 bàn thắng trong hiệp 2 (chưa kể Huỳnh Như đá hỏng 1 quả phạt đền), khép lại vòng bảng thành công với 4 trận toàn thắng, hiệu số bàn thắng bại +26. Đặc biệt, những cầu thủ trẻ dưới bàn tay của HLV Mai Đức Chung đã dần trưởng thành như Bùi Thị Như, Chương Thị Kiều, Hải Yến hay Nguyễn Thị Xuyến, ấn tượng nhất vẫn là bộ đôi Huỳnh Như – Tuyết Dung.

Ngay sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung vui mừng cùng các học trò nhưng cho rằng đội vẫn còn nhiều việc phải làm như cần dứt điểm tốt hơn và tăng cường thể lực, bởi các đối thủ ở VCK rất mạnh. Ông Chung nhấn mạnh là Myanmar cũng đang trẻ hóa, trong tương lai gần đội Việt Nam nên cẩn trọng.

Đây sẽ là lần thứ 8 bóng đã nữ Việt Nam có mặt ở VCK Asian Cup. Thầy trò ông Chung được LĐBĐ Việt Nam thưởng 500 triệu đồng.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *