Bên bờ hạnh phúc

Cuối tuần này giải ngoại hạng Anh tiếp tục sôi động với các trận đấu vòng áp chót trong đó tâm điểm là trận "Super Sunday" giữa Manchester City và Asernal. Sau khi bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, mục tiêu hàng đầu của Asernal hiện tại là giành suất vào thẳng vòng bảng Champion League.

Sau 36 vòng đấu Pháo thủ đang có 67 điểm xếp vị trí thứ 3 trong khi ManCity xếp thứ 4 kém 3 điểm còn Manchester UTD xếp thứ 5 kém Arsenal 7 điểm nhưng lại đấu ít hơn 1 trận. Về mặt lý thuyết Arsenal đã chắc suất dự Champions League, tuy nhiên mục tiêu của thầy trò Arsene Wenger là giành suất vào thẳng vòng bảng tức là vị trí thứ 2 hoặc thứ 3.

"Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là đảm bảo suất dự vòng bảng Champions League năm tới. Nếu có thể thì giành vị trí thứ 2 còn không ít nhất đảm bảo xếp thứ 3 và chúng tôi có thể hoàn thành mục tiêu này vào ngày Chủ nhật. Chúng tôi còn 2 trận đấu và nếu toàn thắng, tất cả mọi chuyện sẽ ổn".

Cũng trong buổi họp báo chiến lược gia người Pháp gửi lời khen ngợi đến Leicester City với ngôi vô địch giải Ngoại hạng và khẳng định đây là kết quả bất ngờ nhất kể từ khi ông làm việc tại Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *