Bên bờ hạnh phúc

Sáng 27/4, tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã làm lễ khởi công xây dựng Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với sự tham dự của nhiều tổ chức quốc tế, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Lễ khởi công dự án. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

 

Tới dự và phát lệnh khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng cảm ơn sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các quốc gia đã quan tâm hỗ trợ cho Việt Nam trong hoạt động có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc là công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, trong đó có việc xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh chỉ đạo hoàn thành các gói thầu của dự án đúng tiến độ, phát huy công năng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã được phê duyệt. Công trình này sẽ góp phần để làm tốt hơn việc khắc phục hậu quả bom mìn vốn vẫn còn rất nhiều khó khăn, phức tạp trong thời gian tới.

Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Việt Nam đặt tại huyện Thạch Thất, Hà Nội với diện tích sử dụng 52.400 m2, với 12 hạng mục sử dụng thiết bị, công nghệ hiện đại gồm nhà chỉ huy, hội trường, bảo tàng bom mìn, khu hậu cần, thí nghiệm. Công trình được xây dựng với tổng mức đầu tư 20 triệu USD do nguồn vốn trong nước và nước ngoài tài trợ.

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập từ tháng 3/2014 với tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam National Mine Action Centre (viết tắt là VNMAC).

Đây là tổ chức đặt dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; giao Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý để thực hiện việc điều hành, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504).

Trung tâm này có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất chính sách, xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; phối hợp các bộ, ngành, địa phương để triển khai kế hoạch được phê duyệt; quản lý, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đây là đầu mối chính thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Nguồn: Nguyên Linh ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *