Bên bờ hạnh phúc

Chiều ngày 12/02, ông Lâm Quốc Cường, Phó Giám đốc Công ty Viễn thông quốc tế (VTI), đơn vị được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao quản lý và kinh doanh VINASAT-1, cho biết: Vụ va chạm giữa một vệ tinh của Mỹ với một vệ tinh của Nga vừa xảy ra trên bầu trời vùng Si-bê-ri, cách trái đất khoảng 800km, không ảnh hưởng VINASAT-1.

Hai vệ tinh trên va chạm với nhau ở vị trí quỹ đạo tầm thấp (cách trái đất khoảng 800km), trong khi VINASAT-1 nằm trên quỹ đạo 132 độ Đông và là quỹ đạo địa tĩnh (cách trái đất gần 35.768km) nên không bị ảnh hưởng từ vụ nổ trên.

Theo ông Lâm Quốc Cường, so với vị trí tại quỹ đạo tầm thấp có nguy cơ xảy ra va chạm giữa các vệ tinh cao, thì tại vị trí quỹ đạo địa tĩnh, khả năng xảy ra va chạm là rất thấp. Để bảo đảm hoạt động cho VINASAT-1 cũng như quyền lợi của khách hàng, VTI cũng đã mua bảo hiểm vệ tinh để phòng ngừa rủi ro, đồng thời ký hợp đồng với nhà khai thác vệ tinh các nước để có thể sử dụng dung lượng của nhau trong những trường hợp khẩn cấp.

Theo Việt Nga (HNM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *