Bên bờ hạnh phúc

Tỷ giá USD/VND tăng nhanh cả trên thị trường tự do lẫn liên ngân hàng, khiến người dân đẩy mạnh việc mua bán bất chấp thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy nguồn cung đang dồi dào.

Giá bán tại các cửa hàng TP HCM chiều nay đã vọt lên 19.090 đồng, so với 19.030 đồng sáng nay. Giá thu mua cũng được điều chỉnh lên 19.060 đồng. Tương tự tại Hà Nội, giá chợ đen sau khi điều chỉnh tăng từ 19.030 đồng hôm qua lên 19.050 đồng sáng nay, đến đầu giờ chiều đã nhảy lên 19.080 đồng. Cá biệt có nơi còn bán đôla Mỹ với giá tới 19.100 đồng, cao nhất trong gần 2 tháng qua.

Đáng chú ý, cơn sốt tỷ giá hôm nay còn được tăng nhiệt từ trong ngân hàng. Tỷ giá liên ngân hàng đang được tham khảo ở mức 19.060-19.100 đồng ăn một đôla. Trong khi đó, giá bán tại Ngân hàng Eximbank tăng mạnh 110 đồng so với buổi sáng, lên 19.100 đồng. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cũng tăng 30 đồng ở chiều bán, lên 19.080 đồng. Trong khi đó, chiều thu mua được Eximbamk và Vietcombank điều chỉnh tăng 40 đồng và 30 đồng, lần lượt tương ứng 19.040 đồng và 19.030 đồng

Giá USD tăng vọt trên 19.100 đồng. Ảnh: Lệ Chi

Nhờ diễn biến tăng vọt, thị trường USD chợ đen được hâm nóng sau nhiều tháng ảm đạm vì giá lình xình quanh mức 19.000 đồng. Tại TP HCM, bắt đầu xuất hiện tình trạng nhiều người kéo nhau đi bán. Chủ hiệu vàng lớn tại chợ Bà Chiểu cho biết, anh không hiểu điều gì đã xảy ra với giá USD. Từ lúc nửa buổi sáng, giá cứ liên tục đội lên cao và đến chiều nay là sắp chạm ngưỡng 19.100 đồng.

Còn theo chủ hiệu vàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, sau khi giá đôla tăng vọt, giao dịch mua bán USD đã sôi động hẳn lên. Từ trưa đến giờ, tấp nập người dân đi bán USD.

Ngược lại với TP HCM, người dân Hà Nội lại kéo nhau đi mua. Đại diện của một điểm thu đổi ở Hà Nội phải thốt lên: "Không hiểu một, hai hôm nay đôla trên thị trường đi đâu hết mà trở nên rất khan hiếm. Còn người dân thì cũng không rõ họ nắm thông tin gì mà cứ ào ào đi mua, khiến giá đã cao càng cao hơn".

Tỷ giá tăng nóng trở lại sau khi Ngân hàng Nhà nước liên tiếp công bố thông tin tích cực về cung cầu ngoại tệ. Tuần trước, cơ quan này cho biết các ngân hàng đang dư thừa tạm thời và phải hoán đổi một lượng tương đương 600 triệu USD với Ngân hàng Nhà nước. Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước cho biết kiều hối và vốn gián tiếp đang dồi dào.

"Hệ thống ngân hàng hôm qua tiếp tục dư mua khá. Tình hình cung cầu vẫn rất tốt", một quan chức Ngân hàng Nhà nước tuyên bố.

Trên thị trường vàng, giá đang hồi phục sau khi rớt mạnh vào buổi sáng. Vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) chiều nay tăng nhẹ 30.000 đồng bán ra và 10.000 đồng mua vào so với đầu giờ sáng, niêm yết 28,44-28,50 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại TP HCM lúc 15h30 cũng được niêm yết giá ở 28,44 – 28,50 triệu đồng (mua vào – bán ra), tăng nhẹ 10.000 đồng so với lúc sáng.

Sau khi giá rơi mạnh vào buổi sáng, người dân chớm có động thái đi mua vàng nữ trang. Tuy nhiên, chiều nay, giá vàng có xu hướng tăng nhẹ nên lực mua bán đã bị dập tắt.

"Khách hàng chỉ gọi điện thăm dò giá. Chủ yếu họ nghe ngóng tình hình", chủ hiệu vàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 nói.

Trong phiên giao dịch châu Âu chiều nay, giá kim loại quý vẫn đang đi ngang. Tính đến 18h (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng tương đương 1.238,30 USD một ounce. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.100 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 28,79 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%).

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *