Bên bờ hạnh phúc

Ngày 29/8, tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công (Tiền Giang), Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Tiền Giang và Long An tổ chức lễ thông xe cầu Mỹ Lợi trên quốc lộ 50 bắc qua sông Vàm Cỏ, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Long An, sau 18 tháng thi công.

Các đại biểu cắt băng thông xe cầu Mỹ Lợi. (Ảnh: Minh Trí /TTXVN)

 

 

Cầu Mỹ Lợi có chiều dài toàn tuyến hơn 2,6km, chiều dài phần cầu 1.422m, với 5 nhịp và 4 làn xe, kết cấu các nhịp thông thuyền chính dạng dầm bêtông cốt thép dự ứng lực, thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng; mặt cắt ngang cầu rộng 12m.

Nhà đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620, thực hiện dự án theo hình thức BOT (hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao), với tổng kinh phí hơn 1.439 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ thông xe, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư, các đơn vị tham gia đã khẩn trương thi công, đưa công trình cầu Mỹ Lợi vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cũng như vẻ mỹ quan của công trình.

Theo ông Nguyễn Văn Thể, cầu Mỹ Lợi có vị trí và vai trò quan trọng trong kết nối, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm giao thông thông suốt, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên quốc lộ 50 từ Thành phố Hồ Chí Minh qua tỉnh hai Long An và Tiền Giang.

Việc đưa vào sử dụng cầu Mỹ Lợi, thay thế cho bến phà hiện hữu là rất cần thiết, nối thông hoàn toàn tuyến Quốc lộ 50, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng các tỉnh duyên hải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, đưa cầu Mỹ Lợi vào khai thác sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang./.

Nguồn: CÔNG TRÍ (TTXVN/VIETNAM+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *