Bên bờ hạnh phúc

Người tiêu dùng sẽ được miễn phí tạm ứng trong trường hợp xảy ra khiếu kiện và không phải chứng minh về lỗi khuyết tật của sản phẩm với nhà sản xuất.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng vừa được Bộ Công thương trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại hội thảo về dự thảo luật này tổ chức ngày 20/4 tại Hà Nội, tiến sĩ Vũ Thị Bạch Nga, Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), nhấn mạnh: “Một khi được thông qua, luật sẽ tạo ra cơ chế phối hợp có hiệu quả để các cơ quan có liên quan cùng góp sức trong công tác bảo vệ người tiêu dùng, tránh tình trạng “mạnh ai nấy làm” như hiện nay”.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *