Bên bờ hạnh phúc

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định điều này trong văn bản trả lời kiến nghị của nhà đầu tư Đài Loan.

Theo văn bản vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo, Phó Thủ tướng khẳng định không chấp thuận đề xuất thành lập khu kinh tế đặc thù cho dự án Formosa "vì không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam".

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng đề xuất thành lập khu kinh tế đặc thù cho Formosa là không phù hợp với quy định pháp luật. Ảnh: LB

 

Trước đó, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã có văn bản gửi tới Văn phòng Chính phủ nêu quan điểm về đề xuất của Tổng giám đốc Công ty Hưng nghiệp Formosa. Bộ cho rằng thành lập khu kinh tế như vậy là không cần thiết và chưa có tiền lệ. Hà Tĩnh hiện nay có Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến triển khai dự án Formosa. Bộ cũng đã kiến nghị Thủ tướng cho phép thành lập Tổ công tác liên ngành Trung ương hỗ trợ doanh nghiệp.

Mặt khác, dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương đã được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật, như được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% (doanh nghiệp trong nước là 22%), miễn thuế thu nhập trong bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị; miễn thuế tài nguyên với hoạt động hút cát san nền…

Về phía Hà Tĩnh, sau 2 ngày họp với tổ công tác liên ngành của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cùng đại diện Formosa, ông Hồ Anh Tuấn – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng nhấn mạnh doanh nghiệp Đài Loan này đã được hưởng những ưu đãi cao nhất khi nằm trong khu kinh tế nên không cần thêm chính sách ưu đãi đặc thù. "Phía Hà Tĩnh và lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã giải thích cho doanh nghiệp hiểu rõ để không cần thiết phải thành lập khu kinh tế đặc thù", ông Tuấn nói.

Dự án khu gang thép Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10 tỷ USD với khoảng 30.000 lao động làm việc trên công trường. Tại vụ biểu tình quá khích hồi giữa tháng 5, Formosa là nhà đầu tư nước ngoài chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Hà Tĩnh. Ngay sau sự cố, Chính phủ cùng Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh lập tức đã có những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Sau khi đã trở lại hoạt động, đầu tháng 6, Tổng giám đốc Formosa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề xuất thêm một số cơ chế đặc thù, trong đó có việc thiết lập khu kinh tế gang thép đặc thù với một số điều kiện ưu đãi "vượt trội" so với giấy chứng nhận đầu tư dự án, chẳng hạn như hưởng cơ chế bảo hộ ngành thép, được Chính phủ ưu đãi cân đối ngoại tệ trong phạm vi hạng mục kinh doanh, vay vốn từ các tổ chức tài chính nước ngoài, miễn thuế thu nhập khấu trừ tại nguồn…

Nguồn: Phương Linh ( VnExpress )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *