Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện công tác giải quyết việc làm cho người lao động và góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2009, tỉnh Vĩnh Long đã đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hơn 34.600 lao động.

Người lao động tìm kiếm thông tin tại Trung tâm giới thiệu việc làm

Trong 9 tháng đầu năm nay, tuy chịu nhiều ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng nhờ sự nỗ lực của từng địa phương nên công tác giải quyết việc làm cho người lao động được đảm bảo.

Tỉnh Vĩnh Long đã tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 19.800 lao động, đạt 72% kế hoạch năm. Trong đó, số lao động làm việc ngoài tỉnh giảm khá nhiều, số lao động có nhu cầu làm việc trong tỉnh tăng lên với gần 12.000 người. Riêng công tác xuất khẩu lao động, chỉ có 126 người được hợp đồng làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giảm nhiều so với năm 2007.

Về công tác đào tạo nghề, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đào tạo hơn 14.800 lao động, đạt 71% kế hoạch năm 2009. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu giải quyết thêm 7.700 lao động, xuất khẩu 300 lao động, hạ tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn 3,65%; đồng thời, đào tạo nghề cho hơn 8.000 người, góp phần nâng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 32%.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *