Bên bờ hạnh phúc

Do thời tiết chuyển mùa nên tình hình trẻ mắc bệnh cũng đang có chiều hướng gia tăng.

Theo thống kê của khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, những ngày gần đây, số lượng trẻ đến khám, điều trị ngoại, nội trú đang có chiều hướng tăng. Nếu trong những ngày đầu tháng 6, trung bình mỗi ngày phòng khám tiếp nhận điều trị khoảng 160 bệnh nhi thì nay là gần 200 bệnh. Ngoại trừ một số trường hợp mắc sốt xuất huyết, còn lại hầu hết bệnh nhi mắc bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy, tay chân miệng.

Theo các bác sĩ, đây là những bệnh có thể khỏi sau vài ngày điều trị và chăm sóc tốt nhưng cũng rất nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết. Vì thế, các bậc phụ huynh cần quan tâm cho trẻ ăn uống đủ chất, hợp vệ sinh, giữ ấm khi thời tiết có mưa và thường xuyên diệt muỗi, lăng quăng để phòng bệnh.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *