Bên bờ hạnh phúc

5 năm qua, Chi hội tán trợ Hội CTĐ – TPVL đã xây nhiều mô hình hoạt động cứu trợ xã hội mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trong công tác nhân đạo xã hội, Chi hội tán trợ đã vận động hội viên, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước xây dựng trên 420 hũ gạo tình thương giúp đỡ thường xuyên cho người già yếu bệnh tật, neo đơn với số tiền 1,2 tỷ đồng.

 

Cứu trợ thường xuyên và đột xuất tiền và quà cho 2.250 hộ nghèo, khó khăn và nạn nhân chất độc da cam với số tiền 2,6 tỷ đồng; vận động cất mới 248 căn nhà tình thương và 2 căn nhà tình nghĩa; cấp 246 chiếc xe lăn – xe lắc cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; xây dựng 15 cây cầu bê-tông và tham gia nâng cấp đường dal nông thôn; hỗ trợ 81 cây nước giếng sạch cho đồng bào dân tộc thuộc các huyện Trà ôn, Tam Bình. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, 5 năm qua, Chi hội tán trợ TPVL đã vận động 99 địa chỉ nhân đạo với số tiền trên 494 triệu đồng, giúp đỡ những địa chỉ gặp khó khăn trong cuộc sống.

Công tác chăm sóc sức khỏe cũng được Chi hội tán trợ CTĐ – TPVL tham gia thực hiện và đạt nhiều kết quả, nhất là chương trình Đem ánh sáng cho người mù nghèo. Qua 5 năm thực hiện, TPVL có 1.361 lượt bệnh nhân bị đục thủy tinh thể được phẫu thuật với tổng kinh phí trên 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Chi hội còn tham gia phòng khám nhân đạo, bắt mạch và hốt thuốc miễn phí cho gần 20.000 lượt bệnh nhân, hỗ trợ 263 chị phụ nữ nghèo trị bệnh phụ khoa, mua đất làm nghĩa trang giúp dân nghèo khi qua đời… Tổng giá trị phúc lợi xã hội trong 5 năm qua của Chi hội tán trợ TPVL trị giá trên 19 tỷ 759 triệu đồng.

Tại hội nghị, Chi hội tán trợ CTĐ – TPVL đã thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2011 – 2016, ra mắt BCH Chi hội tán trợ CTĐ nhiệm kỳ mới, đồng thời đổi tên Chi hội tán trợ CTĐ – TPVL thành Ban Bảo trợ nhân đạo – xã hội CTĐ – TPVL.

Mỹ Phượng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *