Bên bờ hạnh phúc

Một con chim bói cá trắng cực hiếm vừa được phát hiện ở công viên quốc gia Queen Elizabeth, Uganda gây xôn xao dư luận.

Hai nhiếp ảnh gia Kevin và Michelle Sutton trong chuyến khám phá thiên nhiên trên kênh Kazinga thuộc công viên quốc gia Queen Elizabeth ở Uganda phát hiện và chụp được những hình ảnh đẹp tuyệt mỹ về một con chim bói cá trắng cực hiếm.

Công viên Queen Elizabeth ở Uganda là khu vực nổi tiếng quy tụ số lượng lớn các loại chim săn mồi dưới nước. Nghe tin đồn rằng có một con chim bói cá trắng đặc biệt sinh sống trong khu vực này, cả hai nhiếp ảnh gia quyết định lên đường tìm kiếm nó và đã rất may mắn khi được diện kiến, chụp được những bức ảnh chân dung sắc nét, sống động.

Khi được phát hiện, con chim bói cá trắng cực hiếm này đang nghỉ ngơi trên một cành cây nhỏ, cái đầu nhỏ xinh nghiêng nghiêng, nhìn vào mặt nước như tìm kiếm bóng dáng những con cá, khoe toàn bộ vẻ đẹp đặc biệt của mình với bộ lông trắng tuyết và cái mỏ, đôi chân màu cam sáng nổi bật.

Kevin và Michelle Sutton đã rất vui sướng khi phát hiện con chim bói cá trắng quý hiếm này không phải là bị bệnh bạch tạng, căn cứ vào màu sắc mắt của nó. Con chim bói cá đột biến này mắc phải hội chứng di truyền hiếm gặp leucistic.

Đây là loại kiểu hình khiếm khuyết tế bào sắc tố khác biệt, làm suy giảm hoặc mất sắc tố của da, tóc, hay lông vũ nhưng không làm thay đổi sắc tố ở mắt, thị lực của những động vật mắc phải hội chứng đột biến di truyền này bình thường như bao đồng loại khác. Chỉ có bộ lông trắng tuyết khiến chúng trở nên khác biệt và nổi bật.

Thông thường, chim bói cá có màu xanh, vàng nâu kết hợp cùng chiếc mỏ màu cam cực kỳ sặc sỡ, thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *