Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học NASA cho rằng, việc loài tôm Rimicaris hybisae có thể sống ở những rãnh nhiệt sâu 2.200m dưới đáy đại dương, nơi tối tăm và nhiệt độ lên tới 400 độ C có thể là bằng chứng về sự sống của người ngoài hành tinh.

Các rãnh nhiệt dưới đáy sâu đại dương được tạo ra bởi sự phun trào của núi lửa. Đây là nơi có môi trường khắc nghiệt không phù hợp cho sự sống bình thường trên Trái đất.

Theo các nhà khoa học, việc loài tôm có thể sống được ở nhiệt độ này có thể là bằng bằng chứng về người ngoài hành tinh. Do môi trường sống khắc nghiệt tương tự có ở những hành tinh khác Trái đất như mặt trăng Europa của Mộc tinh (Jupiter)- nơi có thể tồn tại nước dưới bề mặt.

Theo VNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *