Bên bờ hạnh phúc

Sinh sống ở các rạn san hô nhỏ tại Caribe, cá mú Chalk nổi tiếng với khả năng thay đổi giới tính có một không hai của mình.

Cá mú Chalk dài khoảng 8cm, là một loài cá trong họ Serranidae thuộc bộ cá vược Perciformes, sinh sống ở các rạn san hô nhỏ tại Caribe. Loài cá này nổi tiếng với khả năng có thể thay đổi giới tính tới 20 lần trong một ngày. Điều này được thực hiện dựa trên khả năng tạo ra cả giao tử đực và cái (tinh trùng và trứng) trên cùng một cá thể.

Cá mú Chalk sử dụng chiến lược sinh sản “trao đổi trứng”, nghĩa là loài cá này sẽ đẻ trứng vào trong hố, sau đó thì luân phiên chuyển đổi giới tính với bạn tình trong suốt quá trình sinh sản.

Cá mú Chalk duy trì cam kết chặt chẽ hợp tác với bạn tình trong vai trò thay đổi giới tính. Chúng hiếm khi đẻ hơn hai lứa trứng liên tiếp trước khi chuyển đổi giới tính nhằm giúp duy trì sự hợp tác và giảm khả năng gian lận.

Việc chuyển đổi giới tính ở cá mú Chalk cho phép chúng có cơ hội thụ tinh cho trứng của bạn tình. Điều này tăng gấp đôi cơ hội truyền gene cho thế hệ sau của mỗi cá thể.
Cá mú Chalk cũng được cho là rất "chung thủy". Chúng gắn bó với bạn tình trong suốt sáu tháng, đến khi một trong hai cá thể tách khỏi quần thể.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *