Bên bờ hạnh phúc

Đất thì chật, nhiều xưởng sản xuất lại sát với nhà dân, trong khi phôi bào, mùn cưa, dăm gỗ, sơn, dầu đánh bóng chỗ nào cũng có, nếu không cẩn thận thì rất dễ xảy ra cháy nỗ. Đây từng là thực trạng đáng lo ngại ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội – nơi sản xuất, kinh doanh đồ gỗ có tiếng ở thủ đô. Và nay nỗi lo trên đã hiện hữu khi có đến 8 hộ kinh doanh, sản xuất đồ gỗ nội thất nằm liền kề rộng hơn 1000m2 ở làng nghề này bất ngờ bốc cháy vào trưa qua (17/5). Theo ghi nhận, khu xưởng gỗ bị cháy được quây bằng tôn, nằm sâu trong ngõ rộng khoảng 2m, xung quanh là nhiều nhà dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *