Bên bờ hạnh phúc

Giám khảo Họa Mi chia sẻ cô mất cha từ khi mới 11 tuổi nên khi nghe Trà Ngọc Hằng hát Tình Cha một cách tình cảm khiến chị xúc động và chị đã quên bấm đèn.

 

Ban giám khảo

 

 

Tập 2 của Tình Bolero 2019 phát sóng tối 15/3/2019 trên kênh THVL1 tiếp tục mang đến cho khán giả những câu chuyện đời đầy cảm xúc của 4 thí sinh còn lại trong bảng Nghệ sĩ. Đó là diễn viên Kha Ly với cuộc tình lỡ cùng âm nhạc. Là Á hậu Trà Ngọc Hằng với câu chuyện buồn, đầy xúc động về người cha quá cố. Là diễn viên trẻ Huỳnh Trường Thịnh với những khó khăn thưở mới vào nghề nhưng vẫn tràn đầy lạc quan về tình đời, tình người. Và đó là Hamlet Trương với những tác phẩm làm nên một nhà văn – ca nhạc sĩ đa năng.

Kha Ly là một diễn viên quen thuộc và được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim như Hàn mặc tử, Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia, Tình yêu pha lê, Con gái chị Hằng, Cali mùa hoa vàng… Ít người biết rằng khởi duyên của Kha Ly chính là ca hát. Cô từng theo học thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, đi hát ở phòng trà và từng phát hành album, MV… Kinh nghiệm ca hát đó cộng với khả năng diễn xuất và phần dàn dựng đẹp mắt của đạo diễn Vũ Trần đã giúp cho Kha Ly có được tiết mục mở màn thành công tại Tình Bolero 2019 với 3 điểm tuyệt đối của giám khảo.

Dựa trên câu chuyện của Kha Ly, đạo diễn Vũ Trần đã mang lên sân khấu những khung vải, tượng trưng cho những tấm gương ước lệ. Kha Ly nhìn mình trong gương và độc thoại với chính mình về cuộc tình dang dở với âm nhạc. Cô thể hiện mashup 2 ca khúc Bài không tên cuối cùng (sáng tác Vũ Thành An) và Tình lỡ (sáng tác Thanh Bình). 3 giám khảo dành cho Kha Ly cơn mưa lời khen. Giám khảo Mỹ Huyền quá bất ngờ vì tiết mục của Kha Ly hoàn hảo, tiết mục đẹp, trang phục đẹp đến mức không có gì để nhận xét. Chị cũng khen Kha Ly đeo nhẫn cưới trên tay mọi lúc để cho mọi người thấy niềm hạnh phúc của mình. Với số điểm cao nhất trong đêm thi, Kha Ly và đạo diễn Vũ Trần đã nhận được phần thưởng nóng của ban tổ chức là 5 triệu đồng tiền mặt.

Người đẹp Trà Ngọc Hằng từng lọt vào top 10 Siêu mẫu Việt Nam năm 2010 và Á hậu 1 Hoa hậu quốc tế người Việt. Tên tuổi của cô trước đây gắn liền với nhiều scandal cũng như hình ảnh sexy gợi cảm. Tuy nhiên, sau 1 thời gian vắng bóng khỏi showbiz và sinh con, Trà Ngọc Hằng đã trở lại với một hình ảnh mới, duyên dáng và dịu dàng hơn trong Tình Bolero 2019. Cô còn khiến người xem bất ngờ với giọng hát đầy cảm xúc và tình cảm mà cô dành cho người cha quá cố của mình.

 

Trà Ngọc Hằng thể hiện 2 ca khúc là Phận tơ tằm (sáng tác Minh Kỳ – Hồ Tịnh Tâm) và Tình Cha (sáng tác Ngọc Sơn) để tái hiện 1 phần câu chuyện về người cha của mình. Sinh thời, cha của Trà Ngọc Hằng không ủng hộ cô theo con đường nghệ thuật vốn có rất nhiều thị phi.Tuy giận con nhưng ông lại âm thầm theo dõi và cắt từng bài báo viết về Trà Ngọc Hằng, cất giữ cẩn thận trong 1 album để làm kỉ niệm. Đáng tiếc là ông đã qua đời khi chưa kịp nhìn thấy con gái mình thành công. Đó cũng là niềm day dứt nhất của Trà Ngọc Hằng và cũng là lý do khi thể hiện tiết mục này cô có rất nhiều cảm xúc.

Cũng giống như giám khảo Vũ Thành Vinh, giám khảo Mỹ Huyền cũng đổi từ đèn vàng sang xanh vì bản thân chị cũng có hoàn cảnh giống với Trà Ngọc Hằng. Chị khen Trà Ngọc Hằng chọn trang phục áo dài trắng rất hợp với ca khúc Tình Cha, tuy nhiên khi kết hợp với bài hát nói về phận xướng ca Phận tơ tằm thì Trà Ngọc Hằng nên chọn trang phục hợp hơn cho cả 2 bài như màu hồng phấn, xanh dương. Giám khảo Họa Mi cũng mất cha từ khi mới 11 tuổi nên khi nghe Trà Ngọc Hằng hát Tình Cha một cách tình cảm khiến chị xúc động nên đã quên bấm đèn. Nữ danh ca nhận xét Trà Ngọc Hằng là giọng hát có tâm hồn, trái tim, khi vào bài hát có chất giọng chắc, nhưng có những câu hát bị dồn, gấp gáp khiến cảm xúc bị mất đi nhiều.Trà Ngọc Hằng nhận được tổng điểm là 24.

Ca nhạc sĩ – nhà văn Hamlet Trương chọn ca khúc Lan và Điệp 4 do chính mình sáng tác để thể hiện trong đêm ra mắt Tình Bolero 2019. Đây là sáng tác đầu tay ở thể loại nhạc Bolero của Hamlet Trương. Khi sáng tác ca khúc này, anh đã nghĩ đến giọng hát của nữ ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh và may mắn ca khúc này đã được chính Như Quỳnh thể hiện đầu tiên tại Mỹ vào năm 2017. Ngay sau đó, Lan và Điệp 4 đã trở thành hiện tượng, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả trong và ngoài nước. Hamlet Trương cho biết khi danh ca Như Quỳnh biết anh tham gia Tình Bolero 2019 đã tích cực dặn dò: “Trương phải thi cực kỳ thoải mái, lên sân khấu chỉ nghĩ là hát cho mình và người thương mình. Trương nhớ không được hát như dồn hết sức ra mà phải nhẹ nhàng thả chữ đầy cảm xúc”.

Đồng thời, nữ danh ca cho hay: “Như Quỳnh rất thích sự chân thành và đầy cảm xúc trong giọng hát Hamlet Trương khi có cơ hội được nghe những demo ca khúc mà Trương tự sáng tác”. Hamlet Trương còn được đích thân danh ca Như Quỳnh chỉ dẫn tận tình cách hát Bolero sao cho vừa vặn, nhẹ nhàng và cảm được “cái tình” của dòng nhạc. Và ngay trong đêm thi “Chuyện đời tôi”, Hamlet Trương đã áp dụng “chiêu” mà đàn chị đã chỉ dẫn.

Khác với các thí sinh còn lại, mượn ca khúc hoặc tái hiện một phần đời của mình bằng những hoạt cảnh trên sân khấu, “Chuyện đời tôi” của Hamlet Trương được tái hiện bằng chính những tác phẩm của anh. Tiết mục nhận được lời khen từ giám khảo Vũ Thành Vinh: “Ý tưởng dàn dựng tiết mục rất thông minh, nói được nhiều điều. Phần dẫn vào ca khúc của em rất hay. Em thể hiện được 4.0 của mình khi vừa là nhà văn, ca sĩ, nhạc sĩ và người kể chuyện tình. Diễn xuất vừa phải, điềm đạm, kể chuyện thong dong, luôn có điểm nhấn”. Giám khảo Họa Mi nhận xét giọng hát Hamlet Trương ấm, rõ lời, nhưng vì chuyển từ nhạc trẻ sang Bolero nên còn thiếu chút uyển chuyển.

Chị cũng ấn tượng với hình dáng trình diễn đạo mạo như thầy giáo trên sân khấu và hoan nghênh nhạc sĩ trẻ sáng tác Bolero. Nếu như giám khảo Họa Mi và Vũ Thành Vinh dành cho Hamlet Trương nhiều lời khen thì giám khảo Mỹ Huyền lại không hài lòng với đôi giày sáng bóng và chiếc quần skinny của anh. Theo chị, chúng không hợp với bối cảnh của bài hát. Tổng điểm Hamlet Trương nhận được là 24 điểm. Với những thể hiện trong đêm thi, Hamlet Trương hẳn vẫn còn nhiều thử thách cần vượt qua, những điều cần cải thiện. Tuy nhiên, với “kho” ca khúc Bolero tự sáng tác được mang đến Tình Bolero 2019, với sự lãng đãng của một nhà văn và hơi thở hiện đại của thế hệ trẻ, khán giả hoàn toàn có thể mong chờ những điều bất ngờ ở Hamlet Trương.

Diễn viên – người mẫu Huỳnh Trường Thịnh thể hiện ca khúc Thói đời (sáng tác Trúc Phương) với 1 hoạt cảnh do đạo diễn Minh Nhật dàn dựng. Nội dung hoạt cảnh tái hiện hình ảnh chàng trai Huỳnh Trường Thịnh khi mới chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố lập nghiệp gặp nhiều gian nan, túng thiếu, người yêu phụ bạc, chán nản. Giám khảo Họa Mi cho rằng Thói đời là một ca khúc khó hát và phần thể hiện của Huỳnh Trường Thịnh mới ở mức trung bình, cần luyến láy thêm để thấy nỗi đau của ca khúc. Huỳnh Trường Thịnh cũng nhận được 24 điểm cho phần thi của mình, trong đó điểm của giám khảo chuyên môn âm nhạc Họa Mi là 7.

Ca khúc Thói đời cũng được thể hiện lại trong chương trình bởi ca sĩ khách mời Thanh Thức với một cách thể hiện, xử lý khác hơn. Thanh Thức từng tham gia Tình Bolero 2017 và vào đến top 5.

Đêm thi thứ 2 của Tình Bolero 2019 đã khép lại chủ đề “Chuyện đời tôi” của bảng Nghệ sĩ. Dẫn đầu tạm thời là diễn viên Kha Ly (30 điểm), kế đến là diễn viên Dương Cường (29 điểm), diễn viên Tiết Duy Hòa (26 điểm), nhà văn – ca nhạc sĩ Hamlet Trương (24 điểm), Á hậu Trà Ngọc Hằng (24 điểm), diễn viên Huỳnh Trường Thịnh (24 điểm) và người mẫu Lily Chen (23 điểm).

Chủ đề thứ 2 của chương trình mang tên Chuyện của sắc màu sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu ngày 22/3 trên kênh THVL1. 4 thí sinh mở đầu chủ đề này là: Hamlet Trương, Kha Ly, Dương Cường và Trà Ngọc Hằng.

Nguồn: Đình Cường (Ảnh: BTC) ( VnMedia )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *