Bên bờ hạnh phúc

Trong tập 9 "Ca sĩ thần tượng", Trấn Thành bức xúc với Minh Tuyết khi cô đòi thí sinh cũng phải giống mình 100% về cả trang phục.

Trong tập 13 Ca sĩ thần tượng được phát sóng tối 8/9, mỗi thí sinh mang đến hai tiết mục trình diễn. Đầu tiên là màn màn song ca giữa các bản sao của Hồ Ngọc Hà – Hà Anh Tuấn, Minh Tuyết – Tuấn Hưng, Khánh Ly – Quang Lê và Noo Phước Thịnh – Hồ Ngọc Hà. Thử thách thứ hai dành cho các thí sinh là phần kết đôi, thể hiện cá tính âm nhạc riêng.

Ở phần thi đầu, Thanh Mộng – Văn Phong hóa thân thành Tuấn Hưng – Minh Tuyết hòa giọng trong ca khúc Vị ngọt đôi môi  – Đổi thay. Bản sao của hai ngôi sao ca nhạc khiến Trấn Thành hào hứng đứng lên cổ vũ. Anh khẳng định: "Các bạn khiến chúng tôi cảm thấy hãnh diện và tự hào vì đã lựa chọn đúng". 

 

Thanh Mộng – Văn Phong đem lại liên khúc Vị ngọt đôi môi  – Đổi thay trọn vẹn.

 

 

Trong phần nhận xét của mình, anh chia sẻ Thanh Mộng có phong cách trang phục giống với Minh Tuyết. Tuy nhiên, nữ giám khảo cho rằng từ trước đến nay mình chưa mặc như thế này. Cô góp ý: "Cái áo phải hở thêm một chút nữa".

"Tôi không quan trọng trang phục bởi đó là tiểu tiết. Quan trọng vẫn là phong cách và giọng hát", Trấn Thành phản bác. Tuy nhiên, Minh Tuyết bật lại: “Tôi quan trọng, giống tôi là phải giống tất cả”. Trước sự đáp trả của đàn chị, Trấn Thành không ngại la “ngang ngược”. 

Sau khi tranh cãi với Minh Tuyết, anh nhận xét về thí sinh: “Thanh Mộng càng ngày càng giỏi, hát tốt. Tuy nhiên quãng của Mộng không cao bằng chị Tuyết. Giọng bay và ngân thì em làm không sắc sảo bằng chị Tuyết. Cái này anh có thể thông cảm nhưng em phải khắc phục bởi các bạn vào vòng trong ai cũng xuất sắc”.

 

Nhận xét về bản sao chính mình, Minh Tuyết cho rằng nét nhấn nhá của Thanh Mộng chưa thật sự giống mình. Cô khẳng định bản thân thấy sự cố gắng của thí sinh, tiết chế những động tác nhún được góp ý ở đêm thi trước.

Minh họa cho lời đàn chị, Trấn Thành thị phạm nhún kiểu Minh Tuyết khiến khán giả bật cười. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng góp vui khi nhận xét: "Nếu như lần trước em nhún góc 60 độ thì lần này em nhún còn 80-100 độ cho nên vừa phải hơn". Trấn Thành cho rằng Thanh Mộng đã "sửa lò xo".

 

 

Riêng về Văn Phong, Trấn Thành dành nhiều lời khen. Danh hài khẳng định trong đêm thi này, giọng ca của Phong mới là Tuấn Hưng, trải đời, phong trần và mang phong cách ngôi sao. Trấn Thành nhấn mạnh: "Bây giờ anh mới thật sự tin em là ngôi sao". Cùng ý kiến với Trấn Thành, Cẩm Ly cho rằng giọng hát của Phong hôm nay rất "đã".

Bản sao Noo Phước Thịnh – Hà Hồ là Hoàng Lâm – Basker Ngọc Tân mang đến tiết mục Em đi tìm anh sôi động, hoành tráng và gây ấn tượng với các giám khảo.

Hoài Lê – Ánh Nguyệt song ca liên khúc Một cõi đi về – Thành phố buồn khiến Trấn Thành chia sẻ muốn tan chảy. Cặp đôi tiếp tục khẳng định bản lĩnh sân khấu qua ca khúc Ai lên xứ hoa đào ở tiết mục thứ hai. 

Bản hit Giấc mơ chỉ là giấc mơ của Hồ Ngọc Hà được Trần Thuận và Đan Trang tái hiện lại trên sân khấu. Đến ca khúc Đừng như thói quen, hai thí sinh đã khẳng định dấu ấn của bản thân bởi chất giọng đẹp, âm sắc hài hòa.

Sau tập 13, các giám khảo chọn các thí sinh bước tiếp gồm Văn Phong, Trần Thuận, Thanh Mộng, Ánh Nguyệt, Hoài Lê, Basker Ngọc Tân và nói lời chia tay với bản sao Noo Phước Thịnh – Hoàng Lâm. 

Nguồn: Thu Thủy ( Zing.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *