Bên bờ hạnh phúc

Bảo Chu đạt nhất tuần trong sự động viên của Phương Dung trong Tinh Hoa Hội Tụ, Mạnh Quyền nỗ lực để tiết mục nhảy bằng 1 chân không giống xiếc, Nguyễn Phi Hùng tiết lộ lý do “vì sao Vĩnh Thuyên Kim luôn được khán giả yêu mến?”.

Trong đêm thi, “em út” Bảo Chu hóa thân Romeo phiên bản Việt Nam hài hước, đồng hành cùng cô nàng Juliet (diễn viên Hồng Trang).

Anh lấy ý tưởng từ thiên tình sử của Romeo và Juliet – hai con người thuộc về hai dòng họ vốn đã thù hận nhau nhiều thế hệ, không ngại mang đến khán giả màn trình diễn kết hợp giữa âm nhạc và ảo thuật ấn tượng. 

Với những đêm thi khác nhau, Bảo Chu luôn “cãi lời” danh ca Phương Dung khi liên tục mang sở đoản ra tranh tài. Anh cho biết bản thân luôn muốn thay đổi, làm mới mình trong mắt khán giả bằng các tài năng độc đáo.

 

Thanh Thủy khen ngợi Bảo Chu có sắc vóc, cảm xúc, sự tự tin trong tiết mục. Khi Bảo Chu “lăn lộn trên sân khấu” đã cho Thanh Thủy thấy được lòng yêu nghề, sự khao khát, chăm chút cho tiểu phẩm.

 

Phương Dung vẫn giữ quan điểm “Bảo Chu nên trình diễn các tiết mục sở trường hơn là sở đoản”. Nguyễn Phi Hùng nhận xét ở lĩnh vực kịch, Bảo Chu thể hiện nhiệt huyết, không giới hạn bản thân và một bầu trời tương lai của anh sẽ rộng mở bởi Bảo Chu còn rất trẻ. Bảo Chu nhận được 39,30, đạt nhất tuần trong đêm thi.

Mạnh Quyền trong đêm thi mang đến khán giả tiết mục Giấc mơ nhảy múa lấy nội dung về một vũ công dù mất đi một bộ phận trên cơ thể nhưng luôn nghị lực, tỏa sáng trên sân khấu. Anh thực hiện tiết mục để khuyến khích động viên những người trẻ tiếp tục theo đuổi đam mê. Mạnh Quyền chia sẻ anh mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ ý tưởng và tập luyện nhảy bằng một chân bởi khi cột chặt 1 chân, máu không lưu thông, đôi chân còn lại dường như không còn cảm giác. Danh ca Phương Dung tiết lộ bản thân yêu mến Mạnh Quyền bởi sự yêu nghề và luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong nghề nghiệp, niềm đam mê nghệ thuật của anh quá lớn. “Tôi không thể rời mắt từ những động tác nhẹ nhàng lẫn nguy hiểm và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Mạnh Quyền trong Tinh Hoa Hội Tụ”, cô nói.

 

Nguyễn Phi Hùng khâm phục sự sáng tạo, từng giọt mồ hôi, máu, nước mắt hòa chung với vinh quang Mạnh Quyền đang có, dù con đường nghệ thuật của Mạnh Quyền đầy khó khăn, “không được trải hoa hồng”. Với những gì mà nam thí sinh đang nỗ lực, anh tin Mạnh Quyền “sẽ có sức ảnh hưởng lớn để mang nghệ thuật múa đến gần với công chúng, qua những thông điệp tích cực”. Mạnh Quyền nhận được 39,10 điểm, đứng thứ hai trong đêm.

Hai cô gái xinh đẹp trong Tinh Hoa Hội Tụ mang đến hai sắc thái đầy đối lập khi Tiêu Châu Như Quỳnh dịu dàng như một “nàng thơ” mang đến một giấc mơ tình yêu đầy liêu trai qua Nhắm mắt thấy mùa hè (sáng tác Hồ Tiến Đạt). Ca khúc khiến tất cả giám khảo, khán giả xúc động bởi cảm giác man mác buồn của tình yêu. Cháu gái Lam Trường diễn tả sự xa cách trong tình yêu và sự rung rưng trong từng lời hát hay ánh mắt.

Giám khảo khen ngợi cách kể chuyện của Tiêu Châu Như Quỳnh. Thanh Thủy khen sự vẻ hoàn hảo của nữ ca sĩ, Tiêu Châu Như Quỳnh quá đẹp trên sân khấu, khi mang đến câu chuyện nhiều cảm xúc về thời thanh xuân, mặc dù thời gian đi qua sẽ không bao giờ quay trở lại. Nguyễn Phi Hùng bâng khâng nhớ lại mối tình đầu của chính anh khi xem màn biểu diễn của Tiêu Châu Như Quỳnh. Cô nhận được 39,10 điểm trong đêm thi, đồng số điểm với Mạnh Quyền.

Nghệ sĩ cải lương Minh Trường mang đến tiết mục thú vị mang tên Ngỡ (tác giả Hữu Lộc, Nhứt Nương) với sự trợ diễn của các nghệ sĩ Kim Luận, Nghinh Lộc, diễn viên Võ Ngọc Tân, Võ Ngọc Tiến. Nghệ sĩ  Thanh Thủy nhận xét tiết mục mang nội dung tốt, khi chứng tỏ bản thân là một nghệ sĩ đa năng. Tuy nhiên cô góp ý “quá nhiều nhân vật khiến đất diễn của Minh Trường bị chia đều. Sự tròn trịa là lợi thế nhưng cũng là hạn chế trong phần thi”. Minh Trường nhận được 39,10 điểm.

Vĩnh Thuyên Kim thể hiện giấc mơ hoàn lương qua tiết mục Khát vọng thượng lưu bên cạnh những màn võ thuật, nhào lộn trên sân khấu. Cô “rũ bỏ” nét dịu dàng thường ngày khi chuyển sang phong cách tomboy, hát ca khúc Khát vọng thượng lưu của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Những bước nhảy của Vĩnh Thuyên Kim với vũ công được đánh giá đầy dẻo dai, lôi cuốn, bên cạnh giọng hát bùng nổ, nội lực.

Nguyễn Phi Hùng ấn tượng khi giọng ca “Vọng cổ Teen” luôn khám phá, học hỏi, lột xác bản thân. Anh cho biết những lần lưu diễn với Vĩnh Thuyên Kim, khán giả của cô rất đông và đặc biệt là các bạn nữ bởi nữ ca sĩ luôn truyền tải thông điệp nữ quyền, cá tính mạnh mẽ. Vĩnh Thuyên Kim nhận được 38,60 điểm.

Tập thi thứ chín với chủ đề “Cội” sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 27/2/2019 trên kênh THVL1. Tinh Hoa Hội Tụ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Nguồn: Song Minh  Hình: Lý Võ Phú Hưng ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *