Bên bờ hạnh phúc

Vì say sưa biểu diễn võ thuật, diễn viên Bá Đức bị rách quần lúc nào không hay. Dù vậy tiết mục của anh vẫn giành điểm số cao nhất đêm thi.

Nghệ sĩ kì cựu Trung Dân và nữ danh hài Việt Hương là hai giám khảo của tập đầu chương trình Cười xuyên Việt 2017 phát sóng vào tối 26/5 trên THVL 1. Đây là đêm ra mắt của bốn thí sinh đầu tiên trong bảng Tài năng gồm Minh Dự, Bá Đức, Minh Xuân và Phạm Hy.

Mở đầu đêm thi, Bá Đức, thành viên của nhóm X-Pro (Quán quân chương trình Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội 2016), thể hiện tiểu phẩm Tôi sẽ. Anh cho thấy ngoài diễn xuất còn có thể hát và vũ đạo.

Bá Đức nhận số điểm cao nhất đêm thi. Ảnh: Khang.

 

Anh liên tục hóa thân thành nhiều nhân vật trong tiết mục như cụ bà hát ca trù, anh chàng ca sĩ vừa có vũ đạo đẹp mắt vừa biết võ thuật, anh chàng hiphop bị ngọng hát ca khúc Cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng MTP….

Giám khảo Trung Dân khen Bá Đức có gương mặt điện ảnh, diễn thật, chân chất. Ông cho rằng phần sau của tiểu phẩm đã cuốn được mình và sự duyên dáng của Đức đã làm ông bật cười. Tuy nhiên, ông cũng khiến Bá Đức thẹn thùng khi phát hiện anh bị rách quần lúc thể hiện vũ đạo và kungfu. 

Diễn quá sung, Bá Đức gặp sự cố rách quần trên sân khấu. Ảnh: Khang.

 

Minh Xuân với tiết mục Điên triên miên nói về một cô gái bị bệnh thần kinh. Sau thời gian điều trị, cô ra viện và nghĩ rằng trong thời gian không có cô bên cạnh, người yêu đã phản bội mình nên quyết định đi theo anh ta để đánh ghen.

 

Nói về tên của tiết mục, MC Anh Tú cho rằng khi yêu ai cũng điên hết. Danh hài Việt Hương không đồng tình với ý kiến đó. Theo chị: “Khi ghen tôi không có điên mà tỉnh táo lắm để biết chuyện gì sắp xảy ra, còn xử lý chứ”. Nữ danh hài khen Minh Xuân có làn hơi lạ, chất giọng đặc biệt. Chị đánh giá tiết mục ổn nhưng thí sinh có phần bị run.

Minh Dự dự thi với tiết mục Bến phà kỷ niệm. Tiểu phẩm nói về những người bán hàng rong trên bến phà trong ngày cuối cùng bến phà hoạt động. Anh vào vai chàng trai bán tăm bông, kẹp tóc, kẹo cao su… Phần thể hiện ấn tượng của nam diễn viên hài nhận được nhiều lời khen ngợi từ giám khảo và ban cố vấn. 

Thí sinh Phạm Hy dự thi với tiết mục Lời nói dối thật thà dựa trên câu chuyện cổ tích về cậu bé nói dối. Cố vấn Gia Bảo cho rằng kịch bản tuy có ý nhưng chưa được đắt giá.

Theo Huỳnh Lập thì Phạm Hy bị gồng do áp lực diễn hài. Giám khảo Việt Hương thì cho rằng kịch bản không có chi tiết bất ngờ và Phạm Hy chưa làm rõ lý do vì sao anh chàng trong tiểu phẩm thích nói dối.

 

Nghệ sĩ Trung Dân làm giám khảo chương trình. Ảnh: Khang.

 

Kết thúc tập một, số điểm trung bình của Minh Xuân và Phạm Hy là 8,5 điểm, Minh Dự là 9,25 và Bá Đức là 9,5 điểm. Là thí sinh có số điểm cao nhất, Bá Đức được nhân đôi số điểm và tiền thưởng. Anh nhận được 19 triệu đồng và số tiền này được chia đều cho anh và cố vấn Khả Như. Riêng số điểm của các thí sinh còn lại cũng được quy thành tiền mặt và chia cho các cố vấn riêng của từng thí sinh. 

Nguồn: Bích Hằng (Zing.vn )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *