Bên bờ hạnh phúc

Tạ Đình Nguyên xuất sắc giành số điểm cao nhất tuần nhờ phần trình diễn tươi vui, đầy sức sống trong vòng Toả sáng 2 chương trình Người hát tình ca mùa 3. Minh Thu, Hùng Cường nói lời tạm biệt chương trình và ra về với phần quà trị giá 20 triệu đồng.

 

Vũ Phương mở màn vòng Toả sáng 2 chủ đề Tình ca không biên giới chương trình Người hát tình ca mùa 3 với ca khúc Chỉ riêng mình ta. Nghệ sĩ Chí Tài đánh giá Vũ Phương khá mạo hiểm khi lựa chọn ca khúc này vì sở trường của thí sinh là thể loại nhạc chậm, nhẹ nhàng. Tuy nhiên phần trình diễn sôi động, tự tin của Vũ Phương vẫn được nam danh hài và ca sĩ Lều Phương Anh đánh giá cao.

Duy nhất nhạc sĩ Đức Huy chưa thực sự hài lòng, anh chia sẻ Vũ Phương đã kéo ban nhạc đi vì biểu diễn quá sung. Thí sinh nên để điều chỉnh lại để có phần thi hoàn hảo hơn.


Sau Vũ Phương, Minh Thu thể hiện ca khúc Khi cô đơn anh gọi tên em để thuyết phục ban giám khảo. Minh Thu là thí sinh luôn được đánh giá cao ở những vòng trước nhưng lần này cô chưa khiến gíam khảo hài lòng. Lều Phương Anh nhận xét thí sinh đang cố thể hiện chứ chưa hát bằng cảm xúc thật của bản thân. Đồng tình với ý kiến của Lều Phương Anh, theo nhạc sĩ Đức Huy thí sinh thiếu sự tập trung khi hát. Minh Thu cần thoải mái sống với cảm xúc của bài hát để có phần trình diễn tốt hơn.

Henry Phạm có màn trình diễn đầy tình tứ cùng vũ công nữ khi thể hiện ca khúc Ai sẽ là em trong vòng tỏa sáng 2. Nam thí sinh đã “nựng cằm” bạn diễn đầy tình cảm trong phần thể hiện vũ đạo. Hành động lãng mạn đó khiến MC Nguyên Khang lên tiếng: “Có một đoạn Henry nựng cằm cô vũ công. Cái đoạn đó làm cho anh Chí Tài ghen tị đó. Em quan sát cảm xúc của 3 giám khảo thì có anh Huy là rất bình thản, Lều Phương Anh thì đôi khi lắc nhẹ hoặc đong đưa, có mình anh Tài là mắt liếc qua liếc lại xong rồi cười cười.”


Nghệ sĩ Chí Tài vui vẻ khẳng định bản thân không ganh ghét hành động nâng cằm mà ganh từ đầu tới cuối phần trình diễn của Henry. Về mặt kĩ thuật, nữ giám khảo duy nhất dành lời khen cho sự tự tin của Henry Phạm. Theo cô nam thí sinh rất duyên dáng khi thể hiện dòng nhạc này. 2 nam giám khảo cũng khá hài lòng với phần thi của Henry Phạm. Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ rất thích biểu cảm tự nhiên, sự mềm mại của thí sinh khi hát. Nghệ sĩ Chí Tài thì đánh giá cao phần vũ đạo kết hợp hát của chàng trai 9x.

Là thí sinh thứ 4 tại vòng toả sáng 2, Minh Dũng đã diễn tả thành công nỗi lòng của chàng trai phải xa người yêu qua ca khúc Chỉ còn mình anh. Phần trình diễn vừa kết thúc ca sĩ Lều Phương Anh hào hứng chia sẻ: “Bạn có chất giọng quá lạ, dày, ấm. Ca khúc này bạn truyền tải được cái hồn riêng của nó. Chúc mừng bạn, Lều Phương Anh sẽ cho điểm cao nhất.” Giám khảo Đức Huy dành lời cảm ơn đến Minh Dũng vì thí sinh đã mang đến cảm giác dễ chịu cho người nghe. Nhạc sĩ mong rằng “Bi Rain Việt” sẽ giữ được tinh thần và nhiệt huyết như vậy trong những phần thi tiếp theo.

Sèn Hoàng Mỹ Lam khiến giám khảo “tranh cãi” vì trang điểm đậm khi trình diễn ca khúc Mình ơi. Nhạc sĩ Chí Tài đánh giá cao phần trình diễn của Mỹ Lam, theo anh thí sinh có diễn xuất duyên dáng với phần hò tốt. Tuy nhiên nam danh hài chưa hài lòng khi thí sinh makeup quá đậm.

Khác với suy nghĩ của đồng nghiệp, 2 giám khảo Đức Huy và Lều Phương Anh lại đứng về phía Mỹ Lam. Nghệ sĩ Đức Huy cho rằng thí sinh trang điểm đẹp như vậy thì người yêu mới quay về. Ca sĩ Lều Phương Anh chia sẻ hoàn toàn đồng tình với ý kiến của nam nhạc sĩ: “Cái này em đồng ý với anh Huy, đâu phải cứ nhớ chồng là đầu bù tóc rối mà sống, xấu xí một góc nhà.Cái này là em phản pháo lại ngay”. Cô không quên khẳng định với thí sinh rằng: “Riêng về vấn đề đẹp, em cứ đẹp cho chị”.

Sau Sèn Hoàng Mỹ Lam, Hùng Cường lựa chọn ca khúc Một thuở yêu người trong phần thi đơn ca. Phần trình diễn của nam thí sinh chưa thuyết phục được ban giám khảo. Ca sĩ Lều Phương Anh khuyên thí sinh nên lựa chọn ca khúc phù hợp hơn để có thể khoe được chất giọng. Nhạc sĩ Đức Huy thì cho rằng phần trình diễn sẽ toàn vẹn hơn nếu Hùng Cường thêm một chút mềm mại, uyển chuyển vào câu hát.

 

Đình Nguyên khuấy động cả trường quay khi thể hiện bản mashup Quê hương 3 miền – Huế tình yêu của tôi – Sài Gòn đẹp lắm. MC Nguyên Khang vô cùng thích thú với phần trình diễn của thí sinh: “Bây giờ anh mới nhận ra được thế mạnh của Nguyên là em hát những bài hát thiên về chiều hướng vui vẻ là có khả năng đạt được điểm cao. Mà em cứ cười một cái thôi là mọi người thấy được cái sự chân thành. Cứ mỗi lần em cười anh thấy dễ thương, cute mà hơi khờ khờ dễ tin. Hi vọng em chịu khó cười nhiều hơn nha.”

Không chỉ thuyết phục được nam MC, phần thi của Đình Nguyên còn được giám khảo đánh giá cao. Nhạc sĩ Đức Huy nhận xét đây là phần trình diễn hội tụ đủ 3 yêu tố giải trí, kĩ thuật và cảm xúc.


Phương Nga kết thúc vòng Toả sáng 2 với ca khúc Tình ca du mục. Phần trình diễn tự tin, sôi động giúp thí sinh hoàn toàn chinh phục được ban giám khảo. Nghệ sĩ Chí Tài hào hứng chia sẻ: “Lại một lần nữa anh thấy sự thông minh và nhạy bén khi em xử lí bài hát này. Và anh tự đặt ra 1 điều lệ hễ ai hay thì phải ôm một cái.”

Vừa dứt lời giám khảo Chí Tài liền chạy lên sân khấu trước sự ủng hộ của cả trường quay. Nam danh hài còn thực hiện động tác “rình mồi” và nói “nupakachi” giống nhân vật sói trong phim hoạt hình Hãy đợi đấy để cái ôm thêm phần sinh động.  Hành động của nghệ sĩ Chí Tài khiến MC Nguyên Khang thốt lên: “Anh tự đặt ra và tự thực hiện. Lợi dụng lần thứ 2 luôn”. Lý do nam MC nói như vậy vì vòng thi trước nghệ sĩ Chí Tài cũng “xin phép” lên sân khấu ôm Sèn Hoàng Mỹ Lam vì quá thích phần trình diễn của thí sinh.

Kết thúc tập 10 vòng toả sáng 2 chủ đề Tình ca không biên giới, Vũ Phương, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Phương Nga, Minh Dũng, Tạ Hoàng Nguyên, Henry Phạm xuất sắc giành được vé vào vòng Tỏa sáng 3. Hùng Cường và Minh Thu là 2 thí sinh phải nói lời tạm biệt chương trình và ra về với phần quà trị giá 20 triệu đồng. 

Tập 11 vòng Tỏa sáng 3 Bản tình ca cho em của Người Hát Tình Ca mùa 3 sẽ lên sóng THVL1 vào 21h Chủ nhật 19/8.

Nguồn: Minh Anh ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *