Bên bờ hạnh phúc

Hòa vào không khí rộn ràng trước thềm năm mới, tập 11 của Solo cùng Bolero 2019 đã mang đến những phần thi mang đậm “sắc xuân”. Ở đêm thi này, các thí sinh sẽ phải kết hợp ngẫu nhiên thể hiện những bài hát mừng Xuân nhằm mang lại không khí vui tươi cho chương trình nhân dịp đưa ông Táo về trời. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ với vai trò Táo Quân.

 

Trên hàng ghế ban giám khảo là sự xuất hiện của những giám khảo quen thuộc và được mến mộ: NSƯT Vũ Thành Vinh, cặp đôi vàng Mạnh Quỳnh – Phi Nhung. Bên cạnh đó là sự xuất hiện với vai trò cố vấn động viên của Á quân Tình Bolero 2019 – ca nhạc sĩ Hamlet Trương.

 

Mở đầu đêm thi, Thái Hằng và Ngọc Phụng đã mang đến bài hát Mùa xuân đầu tiên đầy ngọt ngào và tình tứ. Nếu Ngọc Phụng sở hữu chất giọng lạ cùng lối hát “lơi nhịp” đậm chất đời quen thuộc thì Thái Hằng lại khéo léo khoe được giọng hát ngọt như mía lùi pha một chút nên thơ của người con xứ Huế. Sự kết hợp giữa hai cá tính âm nhạc đặc biệt này đã tạo nên một tiết mục ấn tượng, tưởng khó khăn nhưng lại rất hòa quyện.

 

Tiếp theo là sự kết hợp giữa chàng trai xứ Quảng Thanh Tấn và giọng ca nhỏ tuổi nhất của vòng chung kết Thiêng Ngân. Hóa thân thành cặp tình nhân đang yêu thể hiện bài hát Hạnh phúc đầu xuân, cặp đôi đã mang đến một không khí tươi vui đúng với tinh thần của mùa xuân. Bằng giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, hai thí sinh đã ghi điểm với khán giả và ban giám khảo.

 

Ở tập trước, giám khảo Mạnh Quỳnh từng nhận định và mong chờ sự kết hợp của Hoài Sơn và Hồng Hạnh. Nam giám khảo cho biết cặp đôi “trai tài gái sắc” này sẽ làm nên chuyện nếu cùng song ca. Đúng như lời của nam giám khảo, tuần này cả 2 được bắt cặp cùng thể hiện bài hát Thiên duyên tiền định. Bằng sự trẻ trung trong giọng hát và cách trình diễn, soái ca Hoài Sơn và mỹ nhân Hà Thành Hồng Hạnh đã có phần thi vô cùng đáng yêu.

Cuối cùng là sự kết hợp độc đáo giữa 3 chàng trai đến từ những vùng khác nhau. Một Anh Quân lãng tử, một Y Nguyên mộc mạc cùng một Thanh Tùng đầy chuẩn mực đã tạo nên một phần tam ca đầy thú vị. Bên cạnh không khí rộn ràng, đâu đó mùa xuân vẫn tồn tại một chút buồn của sự tiếc nuối và nhớ thương. Tiết mục Nếu xuân này vắng em đã mang đến cảm xúc mang mác cho người nghe, như một nốt trầm nhẹ nhàng trong không khí ngày xuân.

Bên cạnh các tiết mục dự thi, chương trình còn xen kẽ là phần đối thoại đầy hài hước của ban giám khảo và các nhân vật Táo Quân. Vào vai Bắc Đẩu, diễn viên Ngọc Phước đã khiến các giám khảo được dịp “cười như trẩy hội”. Giám khảo Phi Nhung “sợ xanh mặt” trước lời đề nghị xin làm con nuôi của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, phần hát giao lưu và thị phạm của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung và Hamlet Trương cũng mang lại sự hào hứng cho khán giả.

 

Ngoài ra, Top 9 cũng cùng thể hiện bài hát Ly rượu mừng, như một lời chúc tốt đẹp gửi đến các khán giả. Nhận xét về các tiết mục dự thi, giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh và ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết đến vòng thi này Top 9 đều là những giọng ca có chất riêng, hai giám khảo mong các thí sinh sẽ cố gắng và phát huy điều đó. Giám khảo Phi Nhung khen ngợi giọng hát của các thí sinh ở vòng thì này. Với Thanh Tấn, chị bày tỏ sự thích thú khi nam thí sinh dìu dắt Thiêng Ngân trong phần thi, đặc biệt là phần diễn xuất. Về Thiêng Ngân, nữ ca sĩ hy vọng con gái nuôi cố gắng hơn nữa. Đặc biệt phần tam ca của ba chàng soái ca đã mang đến cho nữ giám khảo nhiều cảm xúc. Hamlet Trương cũng có cùng ý kiến, nam nhạc sĩ nhận định giọng hát của Thái Hằng và Ngọc Phụng có những chất riêng nhưng lại rất hòa quyện trong bài hát. Về cặp đôi trai tài gái sắc Hoài Sơn – Hồng Hạnh, chủ nhân Lan và Điệp 4 cũng dành tình cảm đặc biệt cho cặp đôi dễ thương này.

Tập thi đấu tiếp theo sẽ được lên sóng lúc 21h00 thứ sáu ngày 31/01/2020 trên kênh THVL1.

Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *