Bên bờ hạnh phúc
Tiết mục của Nhã Thy khiến giám khảo Phương Dung xúc động. Cô bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đầu khi theo chồng sang Mỹ sinh sống.
Tập 11 Tinh hoa hội tụ với chủ đề Quê hương có sự xuất hiện của hai giám khảo chính là danh ca Phương Dung, NSND Hồng Vân và giám khảo khách mời là nữ ca sĩ Như Hảo. Trong đêm thi, Nhã Thy hóa thân người mẹ già sống nơi đất khách quê người, nhưng trong lòng luôn mong ngóng một ngày nào đó có thể được trở về quê hương. Với lối diễn đầy chân thật, cô gây ấn tượng với khán giả lẫn giám khảo khi lột tả tâm tư tình cảm của người mẹ già một cách mượt mà.
Như Hảo đồng cảm với tiểu phẩm của Nhã Thy và không ngần ngại đề nghị đàn em dạy mình hát vọng cổ. Danh ca Phương Dung chia sẻ câu chuyện Nhã Thy kể rất đúng với tâm trạng bà, vì khoảng thời gian mới qua Mỹ, bà từng không biết khi nào mới có thể gặp lại cha mẹ. Và chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Việt Nam là bà đã rơi nước mắt. NSND Hồng Vân khen ngợi phong độ ổn định của Nhã Thy khi nữ thí sinh vẫn duy trì được giọng ca và lối diễn hoàn hảo.
Tuần này, Lâm Thắng bất ngờ quay trở lại với chính kịch. Anh kể câu chuyện về cách mà những người lớn tuổi chọn những ngày yên bình cuối đời bên cạnh nhau ngay chính trên quê hương của mình. Nam diễn viên khiến cả trường quay khóc nức nở khi chứng kiến đôi vợ chồng già lủi thủi bên nhau và chống chọi với căn bệnh Alzheimer, suy giảm trí nhớ ở tuổi già. Điều bi thương hơn là họ không dám nói cùng con cái vì sợ trở thành gánh nặng cho con.
NSND Hồng Vân khẳng định đây là tiết mục hay nhất của Lâm Thắng trong chương trình vì đã mang đến nhiều cảm xúc. Cô cũng cho biết, căn bệnh Alzheimer là viễn cảnh bi kịch của tất cả mọi người chứ không của riêng ai, nhưng qua lối diễn của Lâm Thắng đã khiến nữ giám khảo cảm thấy bản thân có thể đối diện và đón nhận căn bệnh này lúc về già. Giám khảo Như Hảo cảm ơn Lâm Thắng đã mang đến một tiểu phẩm rất cảm động, đặc biệt, nó còn giống như một hồi chuông nhắc cô gần gũi và quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ mình. Danh ca Phương Dung bật khóc, không ngớt lời khen Lâm Thắng. Bà cũng cho biết, tiểu phẩm này khiến bà nhớ lại sự ra đi của người chồng quá cố. Với 39,55 điểm, Lâm Thắng xuất sắc giành chiến thắng nhất tuần thi thứ 11.
Nguồn: Thạch Anh ( TNO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *