Bên bờ hạnh phúc

Được khán giả biết đến với những vai diễn hiền lành, có nét buồn man mác và thường khổ vì tình, Thanh Trúc bỗng hóa mạnh mẽ, bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu với thử thách khi tham gia Tình Bolero.

Bị chỉ trích mặc gợi cảm hát bolero, Thanh Trúc mạnh dạn phản biện: 'Đâu ai cấm mặc gợi cảm hát bolero'

 

Ít ai biết Thanh Trúc bước vào làng giải trí năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ hát nhóm. Tuy nhiên sau một thời gian không suôn sẻ, cô rẽ hướng sang truyền hình và tạo được dấu ấn qua hàng loạt các vai diễn như Hướng nghiệp, Mưa thủy tinh, Tình án, Những đóa ngọc lan, Hạnh phúc muộn màng, Trái đắng… và từng nhận giải thưởng Mai Vàng, giải thưởng Truyền hình HTV năm 2009.

Khi đã tạo cho mình chỗ đứng ở màn ảnh nhỏ, Thanh Trúc quyết định thử sức ca hát một lần nữa với vai trò thí sinh Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ. Người đẹp không giấu tham vọng sẽ cố gắng giành ngôi á quân, bởi tin rằng năm nay diễn viên Huỳnh Đông sẽ đăng quang.
Từ trái sang: diễn viên điện ảnh Lý Hương, nghệ sĩ Vũ Thanh, MC Trác Thúy Miêu, diễn viên Thanh Trúc, Á hậu Đại dương Hà Thu
 
Tuy nhiên trong đêm thi đầu tiên có các giám khảo bình luận vào tối 28.8 với chủ đề “Tình chàng – Tình nàng", Thanh Trúc chưa thể có màn trình diễn hoàn hảo do cô quên lời ca khúc Vết thương cuối cùng. Tuy nhiên với giọng hát ngọt ngào và phong cách trình diễn quyến rũ, Thanh Trúc đã ''hút hồn'' ban giám khảo và được ca sĩ Mạnh Đình xuýt xoa: “Sexy! Bài hát này tất cả các anh chị lớn hát thành công nhiều, trong đó anh mê nhất danh ca Lệ Thu hát. Khi Thanh Trúc hát bài này anh không ngờ em là diễn viên. Em hát bài này “sexy” từ “body” đến giọng hát, khào khào và dáng đứng nghiêng nghiêng chết người”.
Chia sẻ về sự cố quên lời, Thanh Trúc thẳng thắn: "Nhiều người nghĩ rằng thí sinh quên lời là do không dành thời gian tập dợt. Tuy nhiên phải lên sân khấu thì mới hiểu được áp lực trước ban giám khảo và khán giả. Hôm đó Thanh Trúc mặc váy dài, chỉ cần bị vấp nhẹ là mình quên ngay. Do không đi hát chuyên nghiệp nên Trúc xử lý sự cố chưa khéo, chứ các ca sĩ khác sẽ có cách chêm chữ khác vào rất hay. Trúc khẳng định đây là bài Trúc hát rất nhiều lần, sự cố vừa qua không phải do mình lười biếng đâu".
Thanh Trúc trong hậu trường
Bận rộn với các dự án truyền hình, Thanh Trúc vẫn khéo léo sắp xếp để có thể toàn tâm toàn ý với cuộc thi, bởi cô khẳng định mình là người cầu toàn, làm gì sẽ phải làm cho hoàn hảo. "Trúc hi vọng mình sẽ tiến sâu, nếu được giải á quân thì càng tốt (cười). Năm nay các thí sinh đều rất xuất sắc, Trúc hi vọng sẽ cống hiến cho khán giả những tiết mục chỉn chu", cô nói.
Ngoài ra, diễn viên sinh năm 1986 cũng bày tỏ về việc cô không mong muốn nhận quá nhiều lời khen của giám khảo, bởi như thế sẽ khiến bản thân dễ ảo tưởng, chậm tiến bộ qua các vòng thi. 
Nguồn:  Thùy Linh   Ảnh: NVCC  (TNO )

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *