Bên bờ hạnh phúc

Có mặt trong vai trò Giám khảo vòng loại, nam ca sĩ hải ngoại Duy Trường khá bất ngờ và choáng ngợp trước số lượng thí sinh đăng ký thi hát bolero ở miền Tây. Chưa bao giờ anh thấy thí sinh tham gia ca hát đông và nhiệt tình đến vậy.

Ban Tổ Chức cuộc thi Solo cùng Bolero 2017 vừa trao 16 phiếu chờ cho các thí sinh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là những thí sinh đã vượt qua vòng tuyển chọn khắc nghiệt của chương trình trong buổi sơ tuyển vừa được tổ chức tại Cần Thơ ngày 23/7.

Buổi sơ tuyển đã thu hút 5.500 thí sinh đến từ các tỉnh miền Tây và có một số đến từ TP.HCM, các tỉnh Tây Nguyên.

 

Các thí sinh đến từ nhiều ngành nghề đa dạng như nông dân, công nhân, bán kẹo kéo, giám đốc, học sinh, sinh viên, diễn viên, giáo viên, bộ đội, ca sĩ, bác sĩ…Do lượng thí sinh khá đông nên bãi xe của khách sạn 4 sao Vạn Phát Riverside không đủ chứa nên nhiều nhà dân ở đối diện khách sạn đã mở các bãi xe tự phát, phục vụ thí sinh. Có thí sinh đi thi bằng ô tô và cũng có thí sinh mang theo cả xe kẹo kéo đến nhưng do khách sạn không cho mang xe kẹo kéo vào trong khuôn viên nên thí sinh này phải đỗ trước cổng khách sạn, mở loa và tập hát cùng các thí sinh khác. Nhiều thí sinh mang cả vợ và con nhỏ đi theo để lấy tinh thần.

Có mặt trong vai trò Giám khảo vòng loại, nam ca sĩ hải ngoại Duy Trường khá bất ngờ và choáng ngợp trước số lượng thí sinh đăng ký thi hát bolero ở miền Tây.

 

Chưa bao giờ anh thấy thí sinh tham gia  ca hát đông và nhiệt tình đến vậy. Anh đã liên tục ngồi chấm thi hơn 12 tiếng đồng hồ, từ 8h sáng đến hơn 8 giờ tối. Ngoài giọng hát, Duy Trường cũng yêu cầu thí sinh sự chuẩn bị chỉn chu về hình thức.

Ca sĩ Yến Xuân

 

Cùng với Duy Trường, giám khảo vòng loại còn có ca sĩ Đông Đào, Quán quân và Á quân của chương trình Tình Bolero Hoan Ca: ca sĩ Đức Minh và ca sĩ Yến Xuân, ca sĩ Lâm Ngọc Hoa (Quán quân Solo cùng Bolero 2015), ca sĩ Lê Minh Trung (Á quân Solo cùng Bolero 2015)…

Vòng tuyển sinh tại Cần Thơ có 1 thí sinh gương mặt rất quen thuộc là diễn viên Lê Vinh 

 

Trong 4 khu vực tuyển sinh (Hà Nội – Đà Nẵng – Cần Thơ – TP.HCM), Cần Thơ là địa điểm thu rút thí sinh đông thứ 2 cả nước (sau TP.HCM) với rất nhiều giọng ca tiềm năng có chất giọng lạ. Điểm khác biệt của năm nay là các thí sinh dự thi theo phong trào giảm hẳn, thay vào đó là nhiều thí sinh có đầu tư tập luyện, chuyên môn. Vòng tuyển sinh tại Cần Thơ có 1 thí sinh gương mặt rất quen thuộc là diễn viên Lê Vinh (Hậu Giang), từng góp mặt trong nhiều bộ phim như: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Không cân sức, Sáu lóc cóc, Sóng Ngầm, Cây Nước Mắt, Tham Vọng, Duyên Nợ Miền Tây, Dương Cầm, Nửa Mảnh Đời Giông Bão… Cha mẹ Lê Vinh đều hát vọng cổ rất hay nên anh thừa hưởng giọng hát ngọt ngào. Anh cũng từng học thanh nhạc và thử sức làm ca sĩ nhưng duyên chưa tới nên tạm gác lại đam mê ca hát để theo học đạo diễn và trở thành diễn viên cho đến nay. Với lợi thế ngoại hình Lê Vinh là gương mặt diễn viên quen thuộc trên sóng truyền hình, điện ảnh, sân khấu kịch thành công với cả vai diễn chính diện và phản diện. Thành công với công việc diễn viên, Lê Vinh vẫn thể hiện niềm đam mê ca hát của mình khi tham gia biểu diễn, làm khách mời trong 1 số chương trình. Biết cuộc thi Solo cùng Bolero từ rất lâu nhưng đến năm 2017 anh mới quyết định tham gia, anh được rất nhiều fan hâm mộ nhận ra và ủng hộ khi “thí sinh nổi tiếng” nhận được phiếu chờ.

 

Thí sinh Chí Hướng 

 

Thí sinh Chí Hướng (Long An) từng đạt phiếu chờ trong Solo cùng Bolero 2016 tuy nhiên do nhiều thí sinh các khu vực hát tốt nên Chí Hướng chưa có cơ hội bước vào các vòng tiếp theo của chương trình nên năm nay anh tiếp tục thử sức. Trước khi theo đuổi đam mê ca hát, Chí Hướng chỉ làm ruộng ở quê, tình cờ trong 1 lần đi thi hát anh quen 1 người bạn ở Bảo Lộc mời lên nhà chơi, thấy mảnh đất này có nhiều cơ hội cho anh ca hát nên đã ở lại và trở thành ca sĩ.

 

Ca sĩ Phạm Yến Chi đến từ Đoàn cải lương Bạc Liêu, từng dừng chân ở bán kết Solo cùng Bolero 2015 nhưng không tử bỏ niềm đam mê, sau 2 năm nỗ lực Yến Chi tiếp tục thử sức với chương trình thêm lần nữa. Với ngoại hình xinh xắn và chuẩn bị chu đáo, Yến Chi nổi bật trong dàn thí sinh dự thi tại Cần Thơ. Cha là kép hát nên 7 tuổi Yến Chi đã rong ruổi cùng cha theo những gánh hát đi biểu diễn khắp nơi. Rồi cha mẹ li dị nhau, cha có gia đình mới và có thêm con, Yến Chi phải nghỉ đi hát rồi nghỉ cả học để ở nhà giữ các em. Đến năm 14 tuổi, Yến Chi đi hát lại tại các đám cưới, đám tiệc để lấy tiền nuôi các em. Thí sinh Nguyễn Hy Nóc (Vĩnh Long) thừa hưởng năng khiếu ca hát từ mẹ, lớn lên vì đam mê ca hát đến mức anh đã cùng vợ gom tiền để mở câu lạc bộ đờn ca tài tử nhưng lỗ vốn đành phải bỏ. Vợ anh về thuê quán nhỏ bán cà phê kiếm sống qua ngày, còn anh hàng ngày làm mướn lựa khoai cho vựa và thỉnh thoảng đi hát tại công viên nhạc nước TP Sa Đéc (Đồng Tháp) kiếm thêm thu nhập và thỏa niềm đam mê.

Thí sinh tập hát với xe kẹo kéo

 

Tính đến thời điểm này đã có hơn 9,500 thí sinh dự thi Solo cùng Bolero 2017 ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ và chỉ có 38 thí sinh qua được vòng sơ tuyển để nhận phiều chờ. Với phiếu chờ này, các thí sinh có được 50% vào vòng bán kết, 50% còn lại phụ thuộc vào chất lượng thí sinh của khu vực còn lại là TP.HCM. Vòng tuyển sinh tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 5/8/2017 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Melisa Center (Tân Phú, TP.HCM). Sau khi hoàn tất vòng sơ tuyển ở TP.HCM, BTC sẽ chọn ra 24 thí sinh xuất sắc vào Bán kết Solo cùng Bolero 2017.

 

Chương trình Solo cùng Bolero 2017 do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Đây là chương trình đầu tiên đã đưa dòng nhạc bolero lên sóng truyền hình và phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Trải qua 3 mùa, chương trình vẫn chứng tỏ sức hút của mình và chưa thấy có dấu hiệu giảm nhiệt. Chương trình sẽ lên sóng vào cuối tháng 11/2017.

Nguồn: Minh Minh (Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *