Bên bờ hạnh phúc

Nghệ sĩ Nhân dân ngưỡng mộ đàn chị và từng được bà động viên để tự tin gắn bó bộ môn nghệ thuật cổ truyền.

Bạch Tuyết làm giám khảo Sao nối ngôi mùa ba. Nghệ sĩ Hà Linh, con trai cố Nghệ sĩ Thanh Nga, là một trong sáu thí sinh. Bạch Tuyết chia sẻ khi biết con trai duy nhất của "nữ hoàng sân khấu" một thời tham gia cuộc thi, bà xúc động vì nhớ đến ân tình với Thanh Nga. NSND lần đầu kể về cuộc gặp gỡ với Thanh Nga một thời gian trước khi nữ nghệ sĩ qua đời.

 

Nhan sắc Thanh Nga qua ống kính nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu.

 

Khi đó, Bạch Tuyết đi họp với các nghệ sĩ ở nhà hát. Bà cảm nhận Thanh Nga đang mang một mối lo nào đó vì đàn chị diễn có phần lơ đãng, nhiều lần quên tuồng. Cố Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Sang lúc ấy mới nhắc lời cho chị. Khi Bạch Tuyết hỏi han, Thanh Nga nhìn bà rất lâu rồi nói: "Có nhiều chuyện chị nói, em sẽ không hiểu". Hơn một năm sau, năm 1978, Thanh Nga cùng chồng đột ngột qua đời. Danh ca ra đi vì đỡ phát súng cho con trai khi bị hai kẻ lạ mặt tấn công. Lần tâm sự với Thanh Nga trước khi bà mất khiến Bạch Tuyết trăn trở đến bây giờ. Theo Bạch Tuyết, cố nghệ sĩ đã dự cảm về cái chết của bà.

"Đó là sự ra đi của một nghệ sĩ lớn. Trong 100 năm cải lương, Thanh Nga là một nghệ sĩ hội tụ đủ sắc vóc, trí thông minh, diễn xuất, giọng ca tròn đầy theo chuẩn mực của một cô đào thương", Bạch Tuyết bày tỏ.

 

Bạch Tuyết làm giám khảo chấm thi hát ở tuổi 72.

 

NSND kể Thanh Nga là người đưa bà đến với bộ môn cải lương. Năm 14 tuổi, bà từng chen chúc để xin một tấm ảnh của Thanh Nga. Một cách hữu duyên, bà được đàn chị để ý. Nghệ sĩ nâng cằm Bạch Tuyết hỏi: "Cưng có biết hát cải lương không?" Bạch Tuyết sung sướng trả lời: "Thưa chị, em biết hát tân nhạc chút chút". Thanh Nga bảo: "Em đi học cải lương đi, gương mặt này đi hát nổi tiếng lắm đó".

Từ lời khuyên của Thanh Nga, hai năm sau, Bạch Tuyết bắt đầu hát cải lương. Năm 1963, bà đoạt giải Thanh Tâm cùng các nghệ sĩ Ngọc Giàu, Trương Ánh Loan, Diệp Lang, Thanh Tú, Tấn Tài. Khi sân khấu Thanh Minh – Thanh Nga dựng vở Khói sóng Tiêu Tương của tác giả Hà Triều – Hoa Phượng, Bạch Tuyết và Thanh Nga trở thành bạn diễn. Mỗi lần diễn xong, Bạch Tuyết lại chạy vào cánh gà, quan sát từng động tác, cử chỉ của Thanh Nga. Với Bạch Tuyết, Thanh Nga là người không ồn ào, hoạt náo để chứng minh vị trí ngôi sao lớn. "Chị không quan tâm đến chuyện hậu trường của ai nhưng lại ân cần với cả đồng nghiệp và khán giả", Bạch Tuyết kể.

Trong tập sắp phát sóng của Sao nối ngôi, nghệ sĩ Hà Linh thể hiện ca khúcMưa rừng. Bài hát từng được nhạc sĩ Huỳnh Anh sáng tác riêng cho mẹ anh. Trên sân khấu chương trình mới, anh diễn cùng ca sĩ Hồng Phượng, giải ba Sao nối ngôi mùa một.

Cố Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga sinh năm 1942. Những năm 1960 – 1970, Thanh Nga được coi là "nữ hoàng" trên sân khấu cải lương miền Nam. Bà từng đoạt giải Thanh Tâm triển vọng với vai sơn nữ Phà Ca trong tuồng Người vợ không bao giờ cưới. Năm 1966, nghệ sĩ đoạt giải Thanh Tâm xuất sắc với vai Giáng Hương trong vở Sân khấu về khuya.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi Thanh Nga gắn liền với nhiều vở cải lương gây tiếng vang như Tiếng trống Mê Linh, Nửa đời hương phấn, Bên cầu dệt lụa, Phụng Nghi đình, Thái hậu Dương Vân Nga, Tiếng sóng Tiêu Tương… Ngoài cải lương, nghệ sĩ góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Loan mắt nhung, Xa lộ không đèn, Sau giờ giới nghiêm, Lan và Điệp

 

Nguồn: Tam Kỳ ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *