Bên bờ hạnh phúc

Công chúa nhạc đồng quê từng bị cận nặng, thích làm thơ, viết tiểu thuyết và cưỡi ngựa giỏi.

Nữ ca sĩ nhạc đồng quê sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn nhưng ít ai biết rằng Taylor từng bị cận khá nặng và gần như không nhìn rõ thứ gì khi bỏ kính. Mặc dù đã phẫu thuật mắt nhưng Taylor vẫn phải đeo kính áp tròng. Cô ca sĩ chia sẻ: "Tôi từng phải gắn liền với những chiếc kính khổng lồ. Chúng xấu xí đến mức không ai muốn động vào".

Tài năng của Taylor được thừa hưởng từ bà ngoại Majorie Finlay. Bà từng là một ca sĩ opera. "Tôi còn nhớ mình đã rất nôn nao mỗi khi nghe bà hát. Bà là một trong những nguồn cảm hứng đầu tiên của tôi. Mọi người xung quanh cũng đều tạo cho tôi cảm hứng sáng tác và những gì tôi viết đều đến từ những trải nghiệm trong cuộc sống", Taylor tâm sự.

Do gia đình từng nuôi ngựa nên Taylor đã được học cưỡi ngựa từ nhỏ. Cô nàng cũng từng tham gia vào các cuộc đua ngựa mạo hiểm.

Khi chỉ mới 12 tuổi, Taylor Swift đã dành cả mùa hè để viết tiểu thuyết dày 350 trang, tham gia cuộc thi sáng tác thơ cấp quốc gia với bài thơ "Monster in My Closet". Taylor cũng từng chia sẻ về ý định viết tự truyện: "Những năm gần đây là thời điểm tuyệt vời để ghi lại những điều điên rồ mà tôi đã làm. Cuộc đời của tôi trôi qua quá nhanh và tôi cần ghi chép lại, mặt khác vì tôi không thể nhớ mình đã ở đâu ngày hôm qua. Và chắc chắn tôi sẽ viết một cuốn tự truyện”. "Giết con chim nhại" là một trong những cuốn sách gối đầu giường của cô.

Loạt ảnh đời thường được đăng tải trên tạp chí People năm 2009 của Taylor là do chính cậu em trai Austin Swift chụp. Austin theo học nhiếp ảnh và thường cộng tác với Getty Images khi rảnh rỗi. Năm ngoái cậu đã chuyển đến Nashville cùng gia đình và chị gái để tiếp tục việc học trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Taylor bắt đầu học chơi nhạc cụ từ khi còn rất nhỏ. Cô biết chơi 3 loại guitar khác nhau khi mới lên 10. Cho đến nay cô có thể chơi guitar thùng, guitar điện, ukulele, banjo và piano.

Taylor có thói quen dùng nước hoa để gợi nhớ quá khứ. Cô cho rằng mỗi mùi hương chứa đựng một hồi ức. Những khi muốn hồi tưởng về quãng thời gian còn học năm nhất trung học và mối tình đầu, Taylor lại xức nước hoa Abercromie 8.

Taylor Swift từng chia sẻ cô hầu như không có ý định xăm hình bởi cô không muốn cơ thể phải gắn liền với bất kỳ dòng chữ hay biểu tượng nào đến hết đời. Nếu có thì đó chỉ là những vết mực do cô vẽ lên tay và thường thấy nhất là con số 13 may mắn.

Nữ ca sĩ tóc vàng từng sống tại một nông trại chuyên trồng thông tại hạt Montgomery, Pennsylvania. Mỗi khi Giáng sinh đến, Taylor phải phụ giúp gia đình. Ngày nhỏ cô thường làm công việc gõ vào thân cây thông để những con bọ rơi khỏi cành.

Mặc dù từng có một thời gian lớn lên ở Pennsylvania và New Jersey nhưng Nashville mới là nơi giọng ca của Taylor được khai phá. Chính bố cô, Scott Swift đã sớm nhận ra tài năng của cô con gái. Ông nhanh chóng hợp tác với hãng đĩa Big Machine và cho ra đời những đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Taylor.

Với thu nhập khủng, Taylor sở hữu 3 biệt thự triệu đô ở Nashville, Rhode Island và Beverly Hills, một chuyên cơ sang trọng với nơi đỗ máy bay riêng tại sân bay quốc tế Nashville trị giá 40 triệu USD. Ngoài ra cô còn tậu biệt thự gồm 4 phòng ngủ tại Tennessee cho cha mẹ mình.

Nữ ca sĩ 25 tuổi được coi là một trong những nghệ sĩ có gu ăn mặc đẹp nhất hiện nay. Cô hiếm khi diện những bộ trang phục quá hở hang hay cầu kỳ không cần thiết. Công chúa tóc vàng yêu thích phong cách vintage, retro thanh lịch quyến rũ. Taylor cho biết style ăn mặc của cô lấy cảm hứng từ các người đẹp Francoise Hardy, Jane Birkin, Brigitte Bardot và Audrey Hepburn.

Ở tuổi 19, Taylor lên bìa tạp chí Billboard và được bình chọn là nghệ sĩ của năm. Năm 2008, tờ New York Times khen cô là "một trong những nhạc sĩ trẻ tài năng có những ca khúc chạm vào cảm xúc của người nghe".

Trong showbiz, Taylor vô cùng thân thiết với Selena Gomez. Tình bạn của hai người được ví như tình cảm chị em ruột thịt. Tuy nhiên mới đây việc cô bạn thân quay lại với tình cũ Justin Bieber khiến tình bạn này có dấu hiệu rạn nứt. Theo tạp chí Us, Taylor đã rất thất vọng vì Selena tái hợp với Justin Bieber. Thậm chí, Taylor còn cảm thấy "ghê tởm" trước quyết định của bạn mình.

Là một ca sĩ xinh đẹp và thành công nhưng Taylor lại vô cùng lận đận trong đường tình duyên. Cô từng hẹn hò với Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy và mới đây nhất là anh chàng đào hoa Harry Styles của nhóm One Direction. Taylor Swift yêu nhiều nhưng chưa từng có ai nói cô là người không thành thật trong tình yêu. Với chàng trai nào, cô gái 25 tuổi cũng dành trọn cảm xúc như lần đầu biết yêu và nghiêm túc như thể sẽ đi đến một đám cưới không xa.

Taylor được xem là nghệ sĩ đầu tiên tự sáng tác và trình diễn hài độc thoại trên chương trình Saturday Night Live. Dù đã được ê kíp chuẩn bị một kịch bản nhưng Taylor đã sáng tác riêng ca khúc "My Monologue Song" và khiến khán giả cười nghiêng ngả khi kể về chuyện tình với Joe Jonas, sự cố bị Kanye West cướp mic và nụ hôn với Taylor Lautner, người mà Taylor khi đó đang hẹn hò. Ca khúc hài hước này đã trở thành bản hit của Taylor.

Taylor dành nhiều thời gian rảnh để cập nhật trang MySpace và chỉnh sửa các đoạn video clip cá nhân để tải lên mạng. Trang MySpace của cô hoàn toàn do cô dựng nên, từ việc tải ảnh lên, kiểm tra các comment cho đến copy và dán các đoạn mã cho hình nền. "Tôi cảm thấy rất đặc biệt khi có ai đó bước đến và nói với tôi rằng người đó là bạn của tôi trên MySpace. Tôi rất tự hào về điều này vì nó rất riêng tư với tôi", Taylor chia sẻ.

Giọng ca "Safe and Sound" từng 7 lần đoạt giải Grammy, 11 lần được xướng tên tại Giải thưởng âm nhạc Mỹ, 6 lần được Hiệp hội nhạc sĩ Quốc tế ở Nashville Mỹ vinh danh với giải nghệ sĩ của năm, 2 lần được đề cử Quả cầu vàng. Năm 2013, Taylor nhận giải Pinacle Award của Hiệp hội nhạc đồng quê, giải thưởng danh dự dành cho nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và những đóng góp cho nền âm nhạc thế giới.

Kể từ khi bắt tay vào sự nghiệp ca hát, Taylor đã phát hành được 4 album: Taylor Swift, Speak Now, Fearless và Red. Trong đó album Red xếp thứ 8 trong Top 10 những album bán chạy nhất tại Mỹ vào năm ngoái, đạt mốc 10 triệu lượt tải về và giúp Taylor xếp thứ 5 trong danh sách những nghệ sĩ đạt doanh thu từ tiền bản quyền nhiều nhất.

Tại buổi lễ trao giải Nickelodeon’s Kid Choice Awards, phu nhân Tổng thống Mỹ, bà Michelle Obama đã trao giải Big Help Awards dành cho những đóng góp của Taylor Swift đối với công việc từ thiện mà cô nàng đã hoạt động suốt năm 2012.

Theo Ngoisao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *