Bên bờ hạnh phúc

Gần một năm kể từ ngày mắc phải căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3, cuộc sống gia đình bà Thạch Thị Cương, ngụ ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn đã rơi vào một ngã rẽ bi thương. Ruộng đất đã cầm cố hết, thậm chí đàn heo, đàn gà cuối cùng, bà cũng đem bán để lấy tiền chiến đấu với bệnh tật…

Gần 10 năm trước, chồng bà Cương đã vứt áo ra đi, từ đó đến nay trong căn nhà nhỏ siêu vẹo này, chỉ còn lại một mình bà gánh vác mọi việc và nuôi dạy 2 đứa cháu nhỏ. Bất kể công việc có nặng nhọc tới đâu, dù trời mưa hay nắng, đi sớm hay về muộn, bà Cương vẫn không hề chùn bước. Nỗi niềm của người phụ nữ bất hạnh tuổi gần 60 này vẫn chưa một lần chia sẻ cùng ai, nhưng giờ đây khi đang phải đối mặt với căn bệnh quái ác, bà Cương chỉ còn biết nuốt nước mắt vào lòng, bởi gia đình bà không còn khả năng tiếp tục điều trị bệnh…

Hiện tại, dù đã phẫu thuật xong, nhưng các bác sĩ nhận định, khả năng hạch di căn vẫn còn. Nên bà Cương phải tiếp tục điều trị theo phác đồ dài hạn của bác sĩ…

Bà Cương có 2 người con gái đều đã lập gia đình, từ lúc bà phát bệnh, người con gái lớn đã xin nghỉ việc ở TP.HCM để về chăm sóc mẹ…Cả đời vất vả nuôi con, đến tuổi xế chiều, bà Cương còn phải lo  2 đứa cháu để con gái đi làm xa nhà…Có nhiều đêm, mưa tạt gió lùa, bà phải thức trắng đêm để che mưa cho cháu…Cô bé này hiện đang học lớp 1, rất ngoan, thương ngoại và học giỏi. Giờ đây, khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, miếng ăn hàng ngày còn phải trông cậy vào sự cưu mang, đùm bọc của bà con, hàng xóm, nên số nợ đã vay để trị bệnh khoảng 40 triệu đồng cũng chưa biết đến khi nào bà Cương mới trả nổi….

Kính thưa quý khán giả! Cả cuộc đời bà Thạch Thị Cương đã rất vất vả để nuôi con, và còn phải gánh thêm 2 đứa cháu không nơi nượng tựa. Ở tuổi xế chiều, bà lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, ung thư vú giai đoạn 3, cuộc sống gia đình rất là khó khăn. Hy vọng rằng qua chương trình này, hoàn cảnh của bà Cương sẽ nhận được sự cảm thông và giúp đỡ của quý nhà hảo tâm gần xa….

 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình vui lòng liên hệ về địa chỉ: 

1/ Bà Thạch Thị Cương, Tổ 2, Ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:

Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

Hữu Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *