Bên bờ hạnh phúc

Từ ngày 16/5, hơn 1,8 tỷ tín đồ Hồi giáo trên thế giới chính thức bước vào tháng lễ Ramadan. Dịp này, người theo đạo Hồi kiêng ăn vào ban ngày để rèn tính khiêm tốn, lòng kiên nhẫn và sự cảm thông chia sẻ. Tuy nhiên, tại quốc gia Hồi giáo Pakistan ở Nam Á, trong tháng lễ Ramadan lại xuất hiện tình trạng đầu cơ tăng giá thực phẩm, gây nhiều khó khăn cho người nghèo. Vấn nạn đó còn làm mất đi phần nào ý nghĩa nhân văn của tháng lễ linh thiêng đối với người Hồi giáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *