Bên bờ hạnh phúc

Anh Đinh Văn Liêm, ấp Tân Hiệp, xã Tân Long- Mang Thít qua thực hiện mô hình nuôi vịt an toàn sinh học. Anh cho biết, thu lãi hơn 7 triệu đồng từ 240 con vịt sau 66 ngày nuôi, vịt đạt trọng lượng từ 3,4 – 3,6 kg/con, giá bán 37.000 đ/kg. Trong buổi hội thảo, anh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Về chuẩn bị chuồng trại: Dùng thuốc diệt trùng xịt trên sàn chuồng và xung quanh khu vực chăn nuôi, trải rơm khô lên sàn chuồng, che kín chuồng bằng đệm bao, chuẩn bị bóng đèn tròn 75W để sưởi ấm cho vịt con mới bắt về.

Thực hiện đúng quy trình phòng bệnh thì tỷ lệ vịt hao hụt rất thấp 

 

Về cách cho ăn: Ngày đầu mới đem vịt giống về (giống vịt siêu thịt CV SUPER M3 thế hệ F1), anh cho ăn tấm nhuyễn, ngày thứ hai anh cho ăn thức ăn viên dạng nhỏ, cho đến ngày thứ 16 anh cho ăn ngày 4 lần: sáng và chiều cho ăn thức ăn viên, trưa và tối cho ăn lúa. Khi vịt được 36 ngày tuổi, anh pha trộn thức ăn theo tỷ lệ: 50kg cám to, 40kg lúa, 25kg thức ăn cho ăn ngày 3 lần. Đến 55 ngày tuổi, anh trộn 40kg lúa với 30kg thức ăn viên cho ăn ngày 3 lần. Trước khi xuất bán một tuần, anh cho ăn hoàn toàn bằng thức ăn viên.

Về phòng bệnh: 8 ngày tuổi anh nhỏ mắt, mũi ngừa dịch tả, 21 ngày tuổi chích dịch tả đông khô, 30 ngày chích ngừa cúm gia cầm. Hàng tuần, anh phun thuốc diệt trùng trong trại và xung quanh khu vực chăn nuôi.

Do chăm sóc tốt và thực hiện đúng quy trình phòng bệnh nên tỷ lệ hao hụt không đáng kể (chỉ chết 1 con). Nhờ nuôi theo hướng an toàn sinh học mà mô hình đạt hiệu quả cao. 

Theo Lâm Khiết (Vĩnh Long Online)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *