Bên bờ hạnh phúc

Hiện trên địa bàn huyện Vũng Liêm có gần 3.000 ha vườn trồng dừa. Dừa là loại cây lâu năm cho thu nhập ổn định ở vùng nông thôn. Trái dừa đang có giá ổn định ở mức khá cao, từ 70.000 – 80.000 đồng/ chục dừa khô. Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm, năm 2002 là năm bọ dừa hoành hành, làm thiệt hại đáng kể vườn dừa ở địa phương này.

Thường xuyên theo dõi vườn dừa để phát hiện, phòng trị bọ dừa kịp thời.  

 

Hiện nay, số lượng dừa trên địa bàn huyện vẫn còn bị nhiễm bệnh bọ dừa khá cao và có khuynh hướng gia tăng. Thống kê từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 31.504 cây dừa bị bọ dừa gây hại, cấp bệnh từ 1 – 3, tăng so với hồi tháng 4 là 4.255 cây. Trước tình trạng nêu trên, bà con nông dân nên thường xuyên theo dõi vườn dừa để có biện pháp phòng, trị bọ dừa kịp thời, tránh xảy ra dịch trên diện rộng. 

Theo Mỹ Hà (Vĩnh Long online)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *