Bên bờ hạnh phúc

Chiều qua (11/01), sau phần luận tội và đề nghị mức án của đại diện Viện KSNN TP. Hà Nội, trong đó ông Đinh La Thăng bị đề nghị mức 14-15 năm tù vì tội "Cố ý làm trái", HĐXX cho phép các luật sư bào chữa cho thân chủ của mình. Và các luật sư của ông Đinh La Thăng, trong đó luật sư Phan Trung Hoài – người đưa ra quan điểm đầu tiên, cho rằng: ông Thăng "cố ý làm trái" là vì mục tiêu bảo đảm tiến độ và hiệu quả đối với dự án, chứ hoàn toàn không có động cơ tư lợi, cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *