Bên bờ hạnh phúc

Chương trình Trái tim nhân ái tuần này đến với câu chuyện của gia đình cháu Nguyễn Thị Kiều Anh ngụ xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ông nội của cháu Kiều Anh ra đi vì căn bệnh suy thận, suy tim sau một thời gian dài điều trị. Trong khi cháu Kiều Anh lại mắc phải căn bệnh nan y – khối u ác tính bên mang tai trái. Gác lại công việc làm thuê, chị Hoa – mẹ Kiều Anh ở nhà túc trực ngày đêm bên con.

Còn bà Đống – bà nội của Kiều Anh, tuổi cao sức yếu cũng chỉ phụ hợ chăm sóc 2 đứa em của Kiều Anh là Nguyễn Tấn Tài, và Nguyễn Huỳnh. Một mình anh Sang – cha của cháu Kiều Anh gánh vác gia đình bằng công việc làm bảo vệ cho một trường mầm non. Cuộc sống thiếu trước, hụt sau, nhưng gia đình vẫn luôn kiên trì chạy chữa lo cho bệnh tình của con. Tuy nhiên, mới đây tình hình sức khoẻ cháu Kiều Anh có những chuyển biến bất ngờ, cần phải nhập viện cấp cứu.

Với một đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi đầu thì việc biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo là một cú sốc quá lớn. Từng là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, nhưng từ khi phát bệnh mọi ước mơ hoài bão dường như gác lại, thay vào đó là niềm tin chiến đấu cùng bệnh tật.

Nhìn đứa con bé nhỏ phải từng ngày chịu đựng những cơn hoành hành của khối u. Những người làm cha làm mẹ như anh Sang chị Hoa càng thêm quặn thắt. Với đồng lương ít ỏi của một nhân viên bảo vệ trường học, anh Sang phải trang trải nợ nần. Tất cả chi phí sinh hoạt gói ghém trong  vài ba trăm ngàn còn lại. Vì thế, những ngày nghỉ, anh phải tranh thủ đi vác đất, cưa cây, làm vườn để kiếm thêm chút đỉnh. Hai đứa con trai nhỏ: đứa vào lớp 4, đứa mới vô mẫu giáo cũng chưa phụ giúp được gì. Cuộc sống gia đình quanh năm thắt ngặt, càng lo lắng hơn khi sức khoẻ của cháu Kiều Anh có nhiều biến chuyển xấu

Dù khó khăn nhưng gia đình vẫn không nản lòng, nhất là tinh thần mạnh mẽ của cháu Kiều Anh trước cơn bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, liệu trình điều trị sắp tới còn khá dài với chi phí cho ca mổ khối u cùng 13 toa hóa chất sau đó. Vì thế, rất mong nhận được sự tiếp sức của bà con dành cho gia đình cháu Kiều Anh để cháu có cơ hội theo đuổi liệu trình điều trị đến nơi đến chốn.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Huỳnh Thị Hồng Hoa – mẹ của cháu Nguyễn Thị Kiều Anh –  xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. ĐT: 01206. 543. 702

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thanh Thanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *