Bên bờ hạnh phúc

Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông tư liên tịch quy định khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. 

Có bốn hình thức khen thưởng tương đương với bốn mức thưởng: Huân chương Dũng cảm với mức thưởng bằng 30 lần mức lương tối thiểu (tương đương 24,9 triệu đồng); bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, mức thưởng bằng 20 lần mức lương tối thiểu (16,6 triệu đồng); bằng khen cấp bộ, mức thưởng bằng 10 lần mức lương tối thiểu (8,3 triệu đồng); giấy khen, mức thưởng bằng ba lần mức lương tối thiểu (gần 2,5 triệu đồng).

Tiêu chuẩn xét khen thưởng là không sợ hy sinh tính mạng, lợi ích vật chất, tinh thần của mình và người thân dũng cảm tố cáo; tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng; tùy theo mức độ giá trị tài sản thu hồi… Quy định trên có hiệu lực từ 21-6.

 

Theo Đ.Liên (PL TPHCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *