Bên bờ hạnh phúc

Với chủ đề "Cảm tác âm nhạc", 6 đội thi của chương trình Làng Hài Mở Hội sẽ đem đến cho khán giả những tiểu phẩm hài hước được lấy ý tưởng từ những ca khúc quen thuộc.

Chuẩn Đam Mê sẽ mở màn đêm thi với tiểu phẩm Mùa hạ cuối cùng dựa trên ca khúc cùng tên. 5 thành viên của đội sẽ hóa thân thành những cụ già quay trở lại mái trường tìm lại kỷ niệm thời học sinh của mình. Trò chơi tuổi thơ như nhảy dây, trốn tìm hay viết lưu bút trong ngày chia tay của những cô cậu học trò cuối cấp chắc chắn sẽ đem đến cảm xúc bồi hồi như bắt gặp chính mình trong ấy.

Các thành viên Chuẩn Đam Mê muốn dành tặng tiểu phẩm đến Lâm Quang Khôi như lời động viên, mong anh sớm khỏe để quay lại chương trình

 

Cùng chọn ca khúc nói về thời học sinh, Mong ước kỷ niệm xưa sẽ là ca khúc chủ đạo cho đêm thi của đội Chuồn Chuồn Giấy. Thoát khỏi hình ảnh lộng lẫy với những trang phục được đầu tư công phu, Chuồn Chuồn Giấy sẽ hóa thành những cô cậu học trò vui vẻ, hồn nhiên và không kém phần nghịch ngợm. Ngoài những tình huống hài hước, tiểu phẩm Mong ước kỷ niệm xưacòn hứa hẹn lấy nước mắt người xem với nội dung gần gũi, dễ chạm vào trái tim những ai đã từng trải qua thời áo trắng.

Chuồn Chuồn Giấy hóa thành những cô cậu học trò vui vẻ, hồn nhiên

 

Gặp một chút vấn đề về kịch bản sát giờ diễn, đội Ngẫu Nhiên "cầu cứu" đàn chị Tô Thiên Kiều với tiểu phẩm Tình nghèo có nhau trong đêm thi thứ 5 của chương trình. Tiểu phẩm đưa hình ảnh những người nghệ sĩ đường phố hằng đêm mang tiếng hát của mình phục vụ người nghe để bán từng cây kẹo kéo. Hoàng Hải và Diễm Kiều sẽ thể hiện đôi vợ chồng trẻ làm nghề bán kẹo kéo, mặc dù nghèo nhưng luôn yêu thương nhau. Nguyễn Văn Mẹo trong vai một bầu show nổi tiếng mong muốn lăng xê giọng hát của người vợ, với điều kiện cô phải đi theo anh ta bỏ mặc người chồng nghèo. Liệu tình yêu của đôi vợ chồng trẻ có vượt qua được thử thách và sự trở lại của đàn chị Tô Thiên Kiều giàu kinh nghiệm trong Làng Hài Mở Hội có giúp đội vươn lên? Tất cả sẽ được giải đáp trong tập 5.

Tô Thiên Kiều hỗ trợ đàn em

 

Thanh Phượng nhóm Son vốn được giám khảo Đại Nghĩa nhận xét hội tụ tất cả yếu tố trở thành đào đẹp cho các vở hài kịch, nhưng trong tập 5, lần đầu tiên cô phá vỡ hình ảnh xinh đẹp của mình để hóa thân thành một cô gái xấu xí có ngoại hình mập mạp cùng gương mặt đầy tàn nhang, như vai diễn của ca sĩ Minh Hằng trong Sắc đẹp ngàn cân. Cô gái xấu xí Thanh Phượng đem lòng yêu chàng trai hot boy Tâm Anh, nhưng không được anh chấp nhận. Tình cảm của cô gái đã khiến ông Tơ bà Nguyệt động lòng thương và ban một điều ước, đó là cô sẽ được làm người làm người yêu của anh trong vòng 12 giờ.

Thanh Phượng vừa phải mặc độn thân vừa nhét bông gòn ở 2 cánh tay và chân để cả cơ thể cân đối

 

Phi Hạt bất ngờ trở thành trẻ em mồ côi, sống cùng người dượng (Hoàng Hải) là người chuyên bắt trẻ con làm công cụ kiếm tiền. Ngoài áp lực từ việc phải có tiền mỗi ngày cho dượng, anh còn gặp phải những người kì quái như ông chú thích bạo lực, hành hạ trẻ em (Sỹ Toàn), hay chú bác sĩ kì quái (Thái Quốc Nguyên). Đó là nội dung trong tiểu phẩm Dấu chấm hỏi của đội Mộc trong đêm thi thứ 5.

Đội Mộc với tiểu phẩm "Dấu chấm hỏi"

 

Trong những đêm thi gần đây, đội Tươi đang dần gây ấn tượng với khán giả qua những tiểu phẩm hài có chủ đề gia đình gần gũi và mang lại tiếng cười thật ý nghĩa. Với tiểu phẩm Ngày sinh nhật đáng nhớ, liệu ba cô gái xinh đẹp Trà Ngọc, Phương Linh, Ngọc Xuyên có tiếp tục giữ vững phong độ trong tập 5?

Đội Tươi gây ấn tượng qua những tiểu phẩm hài chủ đề gia đình

 

Đêm thi thứ 5 với chủ đề Cảm tác âm nhạc sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ, thứ tư 13-9 trên kênh THVL1. Làng Hài Mở Hội do Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. 

Nguồn: M.Châu – Ảnh: Hoàng Trọng ( NLĐ )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *