Bên bờ hạnh phúc
Ngày 24-4, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen đã đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư của Việt Nam vào Campuchia lần thứ hai. 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng khai trương sàn chứng khoán tại thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia). Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Campuchia lần thứ hai có ý nghĩa quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đây sẽ là kênh trao đổi thường xuyên của hai bên với cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư tại Campuchia cần tuân thủ luật pháp, phong tục truyền thống của Campuchia, đóng góp cho sự phát triển của Campuchia và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

 

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết hiện Việt Nam vươn lên đứng thứ ba trong tổng số các nhà đầu tư nước ngoài tại Campuchia. Đồng thời, Campuchia trở thành quốc gia đứng thứ hai trên tổng số 55 quốc gia và vùng lãnh thổ về đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã rời thủ đô Phnom Penh về nước.

Theo AX (PL TPHCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *